|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Airbus muốn vượt Boeing về bàn giao vào năm 2020

11:16 | 17/10/2016
Chia sẻ
Đó là mục tiêu mà Airbus đặt ra cho mình, theo phát biểu của CEO Fabrice Bregier.
Một khách tham quan ngắm mẫu máy bay A380 tại một triển lãm hàng không ở Tokyo ngày 12/10/2016. Ảnh: Reuters

Trao đổi với báo chí Đức, CEO Fabrice Bregier cho biết Airbus đặt mục tiêu vượt đối thủ Mỹ về lượng bàn giao vào năm 2020. Trong những năm gần đây, lượng máy bay bàn giao cho khách hàng của Airbus bị Boeing qua mặt.

"Năm 2020 chúng tôi sẽ lại vượt Boeing về lượng máy bay bàn giao", Fabrice nói với tờ nhật báo Welt của Đức.

Dù nhiều năm nay, Airbus vẫn dẫn đầu thế giới về số lượng đơn đặt hàng mới, nhưng đối thủ Mỹ của họ lại vượt lên từ năm 2012 trên phương diện bàn giao.

Bregier cho biết Airbus sẽ tập trung chủ yếu vào dòng máy bay thân hẹp Airbus A320 và thân rộng A350.

Cũng theo ông Fabrice, Airbus đặt mục tiêu sẽ bàn giao được 50 chiếc A350 năm nay. Mặc dù vậy, số liệu cho thấy tính đến tháng 9 Airbus mới hoàn thành bàn giao được 26 chiếc.

Vân Vũ


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng, áp lực thanh khoản vẫn khó biến mất
Huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn sẽ bớt căng thẳng, tuy nhiên, nhìn về giai đoạn dài hơn, câu chuyện về áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng không hoàn toàn biến mất