|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ai Cập mở cửa đối với tiền kĩ thuật số

11:30 | 30/05/2019
Chia sẻ
Ai Cập dường như đang dịu lại trong lập trường cứng rắn của mình khi bắt đầu khám phá công nghệ này.

Theo Coindesk, trước đây Ai Cập từng cấm tiền kĩ thuật số theo luật Hồi giáo. Hồi đầu năm 2018, Shawki Allam, Grand Mufti đương nhiệm của Ai Cập, ban hành lệnh cấm, khẳng định đồng tiền này có thể làm tổn hại hệ thống pháp luật của đất nước thông qua trốn thuế, rửa tiền và những hoạt động lừa đảo khác. Ông cũng lo ngại về sự biến động và lừa đảo liên quan đến các đồng tiền kĩ thuật số.

Tuy nhiên, Ai Cập dường như đang dịu lại trong lập trường cứng rắn của mình khi bắt đầu khám phá công nghệ này. 

Chính quyền cho phép các lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) quyền điều hành tiền kĩ thuật số và yêu cầu các tổ chức những giấy phép đa dạng để hoạt động trong lĩnh vực này.

Báo cáo viết: "Luật mới này cấp giấy phép cho những xác nhận điển tử trong giao dịch ngân hàng, lệnh thanh toán điện tử, chuyển những ủy nhiệm, cũng như thanh toán séc và phát hành, lưu thông séc và những ủy nhiệm điện tử, chỉ cần Ban điều hành của CBE đưa ra luật và quy trình quản lí tất cả các hành động trên".

Thành Nguyên

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.