|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

9 nhà đầu tư tìm kiếm ủng hộ từ chính phủ Philippines trong dự thảo khai thác năng lượng

12:19 | 31/05/2019
Chia sẻ
Hôm 20/5, Cục Năng lượng Philippines (DOE) cho biết có 9 nhà đầu tư trong và ngoài nước đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ và cho phép giải phóng mặt bằng từ cơ quan này đối với các khu vực dịch vụ mục tiêu mà họ đã đệ trình trong đặc khu dầu khí thuộc Dự thảo Hợp đồng Năng lượng của Philippines (PCECP).
9 nhà đầu tư tìm kiếm ủng hộ từ chính phủ Philippines trong dự thảo khai thác năng lượng - Ảnh 1.

Đến hiện tại, DOE cho biết cục đã nhận được 17 đơn yêu cầu giải phóng mặt bằng cho các khu vực khác nhau như Biển Sulu, tỉnh Quezon, tỉnh Albay và tỉnh Mindoro từ 9 nhà đầu tư nói trên.

Trong đó, 3 công ty đã được cấp phép giải phóng mặt bằng tại các khu vực yêu cầu của họ và cũng đã đệ trình thư mô tả mục đích sử dụng để chính thức hóa việc đề cử và chấp thuận từ DOE.

Ngoài ra, DOE cũng cho biết có 6 công ty đã xem xét và 4 trong số đó đã mua các bộ dữ liệu kỹ thuật gồm thông tin các dòng địa chấn và các giếng dầu.

"Các bên quan tâm phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu pháp lý, tài chính và kĩ thuật, gồm chương trình làm việc được đề xuất và kế hoạch phát triển kinh tế cho khu vực trong hợp đồng", DOE nói.

Hiện tại, có 22 hợp đồng dịch vụ dầu khí đang hoạt động tại Philippines, theo DOE. Và quốc gia này cũng là chủ nhà của Dự án Khí - Năng lượng nước sâu Malampaya, dự án công nghiệp khí tự nhiên lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử Philippines.

Sau buổi khởi động dự án thành công tại Singapore vào tháng trước, DOE cho biết cục đang chuẩn bị tiếp tục chương trình roadshow quốc tế PCECP 2019 tại Hội nghị và Triển lãm thường niên của Hiệp hội địa chất dầu mỏ Mỹ (AAPG) được tổ chức tại San Antonio, Texas (Mỹ) trong 4 ngày 19 - 22/5. Và lần lượt sau đó là các roadshow tại khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Trung Đông.

"Khi chúng tôi hỗ trợ và tăng cường nỗ lực của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte để khám phá và khai thác các nguồn dầu mỏ bản địa. 

DOE vẫn cam kết thiết lập chương trình "Explore, Explore, Explore!", qua đó đảm bảo nâng cao yếu tố độc lập năng lượng, an ninh và bền vững thông qua phát triển hiệu quả và hợp lý tất cả nguồn năng lượng bản địa tại Philippines", Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Muffi cho biết.

Cẩm Tiên