|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh sôi động ngày đầu năm mới tại cửa khẩu Lào Cai

21:00 | 10/02/2024
Chia sẻ
Đầu giờ sáng mùng 1 Tết, những chuyến hàng xuất nhập khẩu đã được thông quan qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

 Xe hàng được thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai, sáng 1 Tết tân Sửu. (Ảnh: TTXVN).

Trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh qua biên giới tại cửa khẩu Lào Cai diễn ra khá sôi động và thuận lợi do các lực lượng chức năng hai bên biên giới đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các hoạt động này.

Đầu giờ sáng mùng 1 Tết, những chuyến hàng xuất nhập khẩu đã được thông quan qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tặng hoa cho lái xe đầu tiên của hai nước xông đất, với kỳ vọng vào một năm mới giao thương thuận lợi.

Anh Phạm Minh Hiếu, đại diện công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu An Nguyên cho biết, hàng hóa xuất khẩu qua đây chủ yếu là trái cây đến từ các tỉnh miền Nam như: dưa hấu, thanh long, sầu riêng, mít... Để kịp thông quan ngay trong ngày đầu năm mới, không ít lái xe đường dài phải đón giao thừa giữa đường hay trong các bãi tập kết hàng hóa gần cửa khẩu.

Còn tại cửa khẩu đường bộ Quốc tế Lào Cai, ngay khi bắt đầu mở cửa khẩu, cả đầu xuất cảnh và nhập cảnh đều xuất hiện những công dân Việt Nam và Trung Quốc đầu tiên tới làm thủ tục. Đặc biệt, có cả những tour du lịch đông người xếp hàng để xuất hành du Xuân qua biên giới.

Theo thông lệ, đại diện Trạm Biên phòng Cửa khẩu tặng quà và lì xì may mắn đầu năm cho hai công dân đầu tiên đặt chân tới quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh. Sáng đầu năm mới, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai còn diễn ra nghi thức hữu nghị giữa lực lượng quản lý biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Giữa cầu biên giới Hồ Kiều II bắc qua sông Nậm Thi, hai bên tiến hành tặng hoa, giao bôi, gửi tới nhau những lời chúc mừng năm mới tốt lành.

Theo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, có 40 doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, tăng mạnh so với mọi năm. Nguyên nhân là do các cửa khẩu ở Lạng Sơn dừng hoạt động nên nhiều mặt hàng trái cây chuyển sang xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Giá trị xuất - nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tháng 1/2024 đạt gần 183 triệu USD.

Cũng trong tháng 1/2024, đơn vị chức năng của tỉnh Lào Cai đã cấp CO cho hơn 16.000 tấn hàng hóa, bao gồm các mặt hàng thanh long, dưa hấu, chuối, mít, tinh bột sắn, sắn lát khô, tinh dầu quế, sầu riêng, cà phê hạt, khoai lang tím với giá trị đạt 24 triệu USD. Trung bình mỗi ngày có khoảng trên 300 xe hàng xuất nhập khẩu được làm thủ tục qua biên giới. Hiện có khoảng 600 doanh nghiệp đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai.

Theo ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, địa phương đặt ra mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lào Cai năm 2024 đạt 4,5 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động tại cửa khẩu, từ đó nâng cao hiệu suất thông quan, minh bạch thủ tục hành chính, thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai.

Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa Lào Cai và Vân Nam nói riêng; xây dựng mô hình cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu thành cặp cửa khẩu kiểu mẫu trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Hồng Ninh

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.