Xuất khẩu Nhật Bản giảm mạnh nhất 7 năm
Theo CNBC, xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, đây là tháng thứ 10 liên tiếp xuất khẩu Nhật Bản giảm. Nhập khẩu trong khi đó giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước, tệ hơn nhiều so với dự báo giảm 20,6% trước đó, đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.
Kết quả này dẫn tới cán cân thương mại của Nhật thặng dư 5,15 tỷ USD, lớn hơn ước tính của Reuters là 2,78 tỷ USD, tháng thứ ba liên tiếp thặng dư.
Đồng yên đã tăng 0,6% lên khoảng 99,73 JPY/USD sau khi số liệu xuất nhập khẩu được thông báo, tính từ đầu năm tới nay đồng yên đã tăng hơn 17%. Đồng tiền mạnh là vấn đề đau đầu cho các nhà xuất khẩu tại Nhật Bản khi nó làm giảm lợi nhuận và khiến hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh với Nhật Bản như Hàn Quốc trở nên hấp dẫn hơn.
Theo Kathy Matsui, giám đốc điều hành và chiến lược gia về Nhật Bản tại Goldman Sachs Nhật Bản cho rằng các số liệu xuất nhập khẩu không gây ngạc nhiên. Lưu ý rằng khối lượng xuất khẩu trong tháng 6 tốt và đã có dự báo rằng số liệu này sẽ giảm. Điều quan trọng là thặng dư thương mại vẫn trong vùng tích cực, vì tài khoản vãng lai vẫn lớn, đây cũng là một trong những lý do khiến đồng yên vẫn mạnh.
Các chiến lược gia ngoại hối đặt cược rằng đồng yên sẽ tiếp tục xu hướng của mình là giảm, và xuất nhập khẩu Nhật sẽ sớm hồi phục. Tuy nhiên, nhu cầu thế giới yếu có thể làm cho khối lượng thương mại khó có thể hồi phục mạnh mẽ.