Hoạt động kinh doanh các công ty trong lĩnh vực dệt may, chứng khoán, thép, xăng dầu... hồi phục mạnh mẽ trong quý đầu năm, lợi nhuận một số đơn vị còn tăng bằng lần.
Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trong tuần tới các thiết bị sẽ về và lắp đặt và có thể đạt được 100% các cửa hàng thực hiện xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng cho người dân, theo chỉ đạo của Chính phủ.
VietinBank đã lựa chọn tổ chức đấu giá cho ba thửa đất của Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng. Công ty này từng bị Bộ Công thương thu hồi giấy phép làm thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm 2023.
Đến ngày 26/2, cả nước có 7.542 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định, tăng 5.849 cửa hàng so với thời điểm 1/12/2023.
Ngoài khoản nợ thuế đến hàng nghìn tỷ đồng, một số công ty kinh doanh xăng dầu còn bị ngân hàng siết nợ nhiều tài sản như nhà máy, kho xưởng, bất động sản.
Các nhà băng đã nhận thế chấp hàng loạt tài sản đảm bảo từ Xuyên Việt Oil và bà chủ Mai Thị Hồng Hạnh, gồm nhiều tài khoản tiết kiệm, gần 33 triệu lít xăng, 6 xe ôtô và hàng loạt cổ phần doanh nghiệp.
Trong bối cảnh thị trường xăng dầu nhiều biến động khó lường, Bộ Công Thương cho rằng cần nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và cân đối cung cầu xăng dầu trong mọi tình huống.
Ban Chỉ đạo điều hành giá dự báo từ nay đến cuối năm, dư địa điều hành giá "dễ thở hơn", đủ điều kiện để điều chỉnh các mặt hàng, dịch vụ nhà nước quản lý theo lộ trình nhằm kiểm soát lạm phát, giảm bớt áp lực sang các năm tiếp theo.
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.