|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xác định 4 chương trình đưa TP HCM phát triển nhanh, mạnh

20:12 | 06/06/2020
Chia sẻ
Ngày 6-6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố Dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo báo cáo thẳng thắn nhìn nhận những điều chưa làm được và đề ra phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Xác định 4 chương trình đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, mạnh - Ảnh 1.

Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại

Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ, chủ đề của đại hội lần thứ XI là “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Dự thảo báo cáo gồm 3 phần. Phần 1 là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; phần 2 là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Phần 3 là nội dung 4 chương trình phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XI nêu rõ, thành phố giữ vững sự ổn định an ninh chính trị; kinh tế thành phố tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8,3%/năm.

Tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. Các mặt đời sống xã hội phát triển, đời sống của người dân không ngừng được chăm lo ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, công tác nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình vẫn còn có nơi, có lúc chưa sát, có trường hợp bị động; mục tiêu nâng cao tính hấp dẫn, tính cạnh tranh về môi trường kinh doanh của thành phố, chỉ số cạnh tranh địa phương thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố tốt nhất cả nước chưa đạt; chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn.

Sự tụt hậu về hạ tầng là điểm nghẽn lớn nhất đối với phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm, không đạt yêu cầu. Cơ chế liên kết, hợp tác với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa đạt hiệu quả cao. Chỉ tiêu GRDP/người của thành phố năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra...

Xác định 4 chương trình đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, mạnh - Ảnh 2.

Giai đoạn 2020-2025, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

4 chương trình phát triển giai đoạn 2020-2025

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh xác định có trách nhiệm lãnh đạo sự phát triển toàn diện của thành phố, chịu trách nhiệm trước nhân dân và trong Đảng về các quyết định của mình. 

Trong đó, các đảng viên phải đổi mới sáng tạo, gương mẫu đi đầu. Tổ chức đảng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo.

Mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này là xây dựng thành phố thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, một số chỉ tiêu được đặt ra khá cao như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm khoảng 8,5%; duy trì tỷ trọng ngành dịch vụ trong GRDP trên 60%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người…

Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ thành phố đưa ra 4 chương trình phát triển, trong đó có 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm.

Ba chương trình đột phá gồm: Đột phá đổi mới quản lý; đột phá phát triển hạ tầng; đột phá phát triển nhân lực và văn hóa.

Một chương trình trọng điểm là phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố.

Dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 sẽ được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, được thảo luận tại các đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Dự kiến đến tháng 10-2020, bản dự thảo sẽ trải qua 4 lần hoàn thiện.

Phương Nam