|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong năm 2019

20:32 | 11/10/2019
Chia sẻ
Sự điều chỉnh dự báo tỉ lệ tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á lục địa được chuyên gia WB tại Thái Lan Kiatipong Ariyapruchya đưa ra vào hôm 10/10.
WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong năm 2019 - Ảnh 1.

Người dân mua bán thực phẩm tại chợ ở Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong năm 2019 từ 3,5% xuống 2,7%; đồng thời, dự báo tăng trưởng năm 2020 cũng bị hạ xuống 2,9% so với con số 3,9% được đưa ra trước đó.

Sự điều chỉnh dự báo tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á lục địa được chuyên gia WB tại Thái Lan Kiatipong Ariyapruchya đưa ra vào hôm 10/10.

Chuyên gia Kiatipong cho biết những yếu tố đằng sau việc WB giảm tỷ lệ tăng trưởng dự báo bao gồm sự đi xuống của lĩnh vực xuất khẩu và dịch vụ, lần lượt giảm 5,3% và 2,5%.

Hơn nữa, trong năm 2019, Thái Lan đã trải qua một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong thập kỷ vừa qua.

Chính phủ Thái Lan đã phân bổ nguồn ngân sách đầu tư công thấp, trong khi đó các biện pháp kích thích kinh tế từ tháng Tám năm nay vẫn chưa có những hiệu ứng đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế trong năm 2019.