|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vụ chuyến bay giải cứu: Ba bị cáo bị tuyên y án chung thân

13:04 | 27/12/2023
Chia sẻ
Ba bị cáo nhận số tiền đặc biệt lớn trong vụ chuyến bay giải cứu là Phạm Trung Kiên (nhận 42,6 tỷ đồng); Vũ Anh Tuấn (27 tỷ); Nguyễn Thị Hương Lan (25 tỷ) bị tuyên y án chung thân.

Sáng 27/12, trong phần tuyên án vụ chuyến bay giải cứu, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án chung thân tội nhận hối lộ với cựu thư ký thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên, cựu phó phòng tham mưu Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) Vũ Anh Tuấn và cựu cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan.   

HĐXX cho rằng ba bị cáo nhận số tiền đặc biệt lớn: Phạm Trung Kiên nhận 42,6 tỷ đồng; Vũ Anh Tuấn 27 tỷ; Nguyễn Thị Hương Lan 25 tỷ.

Dù bị cáo Kiên và Tuấn đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bị cáo Tuấn còn nộp thừa 300 triệu đồng; bà Lan nộp hơn 1,2 tỷ đồng nhưng hành vi của ba bị cáo gây bức xúc trong dư luận, cần xử phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính nghiêm minh. 

 

 Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN).

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) bị tuyên phạt 20 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Hưng bản án chung thân. Trong vụ án, Hưng bị quy kết lừa đảo hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn (là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh) "chạy án" sau đó chiếm đoạt 800.000 USD thông qua cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Tòa phúc thẩm đánh giá, sau khi nhận tội, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Bị cáo Hưng còn có một số tình tiết giảm nhẹ khác như gia đình có công với cách mạng, bản thân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.  

Các bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) được cấp phúc thẩm tuyên giảm từ 16 năm xuống 14 năm tù; Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) giảm từ 6 xuống 5 năm tù; Trần Việt Thái (cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia - không kháng cáo) vẫn được giảm từ 4 xuống 3 năm tù.

Ở nhóm "Đưa hối lộ", tòa tuyên các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh) 9 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên 11 năm); Lê Hồng Sơn (là Phó tổng giám đốc) 8 năm (án sơ thẩm 10 năm).

Riêng cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, dù rút đơn kháng cáo, song HĐXX vẫn giảm cho ông từ 5 năm xuống 4 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Các bị cáo còn lại một số được chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt tù hoặc chuyển từ tù giam sang tù treo. Riêng bị cáo Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Thái Hòa) bị tuyên y án 18 năm tù cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ".  

Nội dung vụ án thể hiện, từ tháng 4/2020, Chính phủ cho phép tổ chức các chuyến bay combo người dân tự trả phí vé máy bay và cách ly. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay combo phải xin chủ trương của UBND cấp tỉnh, thành phố, nơi thực hiện cách ly. Hồ sơ sau đó được gửi về Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy ý kiến tổ công tác 5 Bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng).

Từ đầu 2020 đến khoảng giữa năm 2021, 372 chuyến bay combo đã được tổ chức. Để có chi phí "bôi trơn" khi thực hiện các chuyến bay, nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé, "vẽ" thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch.

54 bị cáo bị xét xử, trong đó có 21 cựu cán bộ các bộ ngành, địa phương, chủ yếu vì tội Nhận hối lộ, với "kỷ lục" đưa nhận hối lộ 515 lần, tổng 165 tỷ đồngCấp sơ thẩm đã tuyên 4 án tù chung thân, 40 án tù có thời hạn và 10 án treo.

Trong 33 người không kháng cáo có cựu trợ lý phó thủ tướng Nguyễn Quang Linh, án sơ thẩm 7 năm tù; cựu phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng, án sơ thẩm 3 năm tù; hai cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và Angola, ông Vũ Hồng Nam và Vũ Ngọc Minh, cùng 30 tháng tù... Các cựu quan chức này đều bị quy kết tội "Nhận hối lộ".         

Anh Đào