|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vợ Đường 'Nhuệ' lĩnh án 18 tháng tù giam

20:11 | 18/09/2020
Chia sẻ
Tòa kết luận bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) đã làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản. và tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam.

Theo thông tin từ Zingnews, chiều 18/9, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) 18 tháng tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại buổi đấu giá đất ngày 20/12/2019.

Cùng tội danh trên, bị cáo Vũ Gia Thành (đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình) lĩnh 2 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Hiệp (Giám đốc trung tâm) lĩnh 1 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo còn lại được hưởng án tù treo, gồm Trịnh Thị Minh Thúy 1 năm 3 tháng và Hà Văn Dũng 1 năm. Họ là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Thái Bình.

Vợ Đường 'Nhuệ' lĩnh án 18 tháng tù giam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ", hàng đầu) bị phạt 18 tháng tù. (Ảnh: PLO).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình, buổi đấu giá quyền sử dụng đất lô số 09, khu dân cư phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình diễn ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Thái Bình.

Theo HĐXX, Dương là người khởi xướng, giúp sức tích cực để các bị cáo là cựu cán bộ trong vụ án thay đổi kết quả đấu giá đất. Quá trình phạm tội, bị cáo Dương biết phiếu đấu giá của bà Hạnh không hợp lệ, nếu thay đổi kết quả là sai nên Dương trực tiếp đe dọa anh Đạt (người trúng đấu giá hợp pháp).

Bị cáo Hiệp khai biết các bị cáo Thành, Thúy, Dũng (đều là thành viên Hội đồng đấu giá tài sản) đã làm sai lệch kết quả đấu giá lô đất số 9 từ người trúng đấu giá hợp pháp là anh Vũ Thành Đạt sang bà Nguyễn Thị Hạnh. 

Khi được Dương nhờ, Hiệp đã nhận bà Hạnh là người nhà để nhờ các bị cáo khác thay đổi kết quả đấu giá đất. Ngoài ra, bản thân bị cáo Hiệp biết sai nhưng vẫn kí thông báo thay đổi kết quả cuối cùng.

Với bị cáo Vũ Gia Thành, HĐXX kết luận Thành là người chịu trách nhiệm chính trong phiên đấu giá. Tuy nhiên, do nể nang Phạm Văn Hiệp nên Thành đã đồng ý thay đổi kết quả người trúng đấu giá.

Hai bị cáo Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng được phân công giám sát phiên đấu giá. Chịu sự tác động, thống nhất ý chí với Thành, bị cáo Thúy và Dũng đã làm trái công vụ.

Trong vụ án này, nếu 2 bị cáo Thúy, Dũng không đồng ý thì các bị cáo còn lại không thể thay đổi kết quả đấu giá theo đề nghị của Nguyễn Thị Dương. Xét thấy các bị cáo Thúy và Dũng có thân nhân tốt, hành vi không ảnh hưởng xã hội nên việc cho họ hưởng án treo là phù hợp.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo vi phạm qui định của Luật đấu giá tài sản, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh Đạt và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước. 


Anh Đào (tổng hợp)