|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VNPT bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới

15:09 | 16/07/2020
Chia sẻ
Sau khi bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng giám đốc thì Ban Giám đốc của Tập đoàn VNPT sẽ có 4 Phó Tổng.

Hôm nay (ngày 16/7), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc Tập đoàn là  ông Nguyễn Nam Long và ông Nguyễn Đình Danh.

VNPT bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Long (Ảnh: VNPT).

Ông Nguyễn Nam Long tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1991 và đã có hơn 20 năm công tác trong VNPT.

Ông Long đã trải qua nhiều cương vị công tác tại Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) trước đây (nay là Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT-Net).

Năm 2015, ông Nguyễn Nam Long được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám rồi Tổng Giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng. Đến năm 2019, ông Nam Long được Tập đoàn VNPT bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông.

VNPT bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới - Ảnh 2.

Ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Danh (Ảnh: VNPT).

Còn ông Nguyễn Đình Danh tốt nghiệp cử nhân kế toán tại Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc VNPT, ông Nguyễn Đình Danh đã trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên, phó phòng rồi trưởng phòng kế toán tại Bưu điện Hà Tĩnh. Sau đó, ông Danh làm Phó Giám đốc, rồi Giám đốc VNPT Hà Tĩnh. 

Năm 2015, ông Nguyễn Đình Danh được bổ nhiệm là Trưởng ban Kinh doanh rồi Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư thuộc Tập đoàn VNPT.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng thành viên của Tập đoàn gồm Chủ tịch và hai thành viên Hội đồng thành viên. Còn Ban Giám đốc gồm một Tổng giám đốc và 4 Phó Tổng.

Năm 2020, VNPT đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Tập đoàn là 167.983 tỉ đồng, doanh thu hợp nhất công ty mẹ là 45.730 tỉ đồng.

Dự kiến tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn là 7.100 tỉ đồng trong đó công ty mẹ đạt 4.800 tỉ đồng .

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019, doanh thu Tập đoàn đạt 52.128 tỉ đồng, lãi sau thuế 5.697 tỉ đồng; tăng lần lượt gần 1% và 5% so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2019 tổng tài sản của VNPT đạt 98.886 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu là 67.861 tỉ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền hết năm 2019 là 2.988 tỉ đồng, giảm 1.560 tỉ đồng so với đầu năm.