|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VN-Index 2024 có thể đạt 1.400 - 1.450 điểm ở kịch bản tích cực

18:30 | 19/03/2024
Chia sẻ
Vị chuyên gia Nhất Việt cho biết câu chuyện 2024 nhấn mạnh vào sự phục hồi lợi nhuận, như vậy sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ hơn, những doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn kỳ vọng sẽ đón nhận được dòng tiền từ thị trường.

Thị trường chứng khoán đã xác nhận một xu hướng tăng

Trong hội thảo chứng khoán "Kinh tế hồi phục - Ngân hàng dẫn sóng và triển vọng của thị trường" diễn ra chiều ngày 19/3, ông Nguyễn Minh Hoàng, Trường phòng Phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt, đã đưa ra hai kịch bản thị trường năm 2024 và 4 tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu tiềm năng.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng phòng Phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt, chia sẻ trong chương trình. (Ngoài cùng bên trái).

Theo đó, ông Minh Hoàng nhận định thị trường đã có dấu hiệu tạo đáy vững chắc ở vùng 912 điểm vào tháng 11/2022. Vị chuyên gia cho biết khi VN-Index về vùng đáy 912 điểm, định giá P/E quay về khoảng 10, trong lịch sử, rất nhiều lần thị trường đã tạo đáy và đi lên ở vùng định giá này. 

Nhìn về số liệu dòng tiền lớn, sau năm 2022 ghi nhận những đợt bán ròng vô cùng khốc liệt, dòng tiền nước ngoài và tự doanh đã bắt đầu chảy mạnh vào thị trường trong năm 2023, tạo điểm nhấn giúp thị trường quay đầu.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của toàn bộ doanh nghiệp niêm yết đã bắt đầu tạo đáy vào quý IV/2022 và quý I/2023. Theo một chu kỳ hồi phục, những nhóm ngành được hưởng lợi đầu tiên từ chính sách tiền tệ đã bắt đầu có những dấu hiệu quay đầu, có thể thấy nhóm ngành công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính đã có sóng tăng mạnh nhất trong năm 2023.

Do đó, ông Minh Hoàng cho rằng thị trường đã xác nhận một xu hướng tăng. Năm 2024, bức tranh thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc và rõ ràng hơn, định giá hiện đang khoảng 14,3 - 14,5 (nằm ở nửa dưới của đường trung bình VN-Index trong 20 năm qua), đây vẫn là vùng hợp lý và còn biên tăng lên vùng nửa trên. Khi biến động sát ở đường bình quân này, một nhịp điều chỉnh của thị trường sẽ làm định giá cổ phiếu trở nên “mềm” hơn.

Hai kịch bản thị trường năm 2024

Cũng trong chương trình, ông Minh Hoàng đưa ra hai kịch bản thị trường năm 2024. Theo đó, với mức lợi nhuận tăng trưởng khoảng 10%, VN-Index đạt 1.300 - .1.350 điểm. Ở kịch bản tích cực hơn, lợi nhuận tăng trưởng 12%, VN-Index đạt 1.400 – 1.450 điểm. Nhìn ở bức tranh dài hạn, nếu chỉ số có những nhịp điều chỉnh thì đó là cơ hội nhiều hơn là rủi ro.

"Với phiên giảm mạnh hôm 18/3, VN-Index có khả năng sẽ đi vào vùng tích luỹ trong một xu hướng uptrend dài đi theo chu kỳ của kinh tế vĩ mô nhiều hơn là một nhịp phân phối để xác nhận một vùng đỉnh. Khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn còn tăng và nền kinh tế còn cải thiện thì vẫn sẽ còn động lực và kỳ vọng để thị trường chứng khoán đi lên" vị chuyên gia Nhất Việt chia sẻ.

Trong năm 2023, điểm nhấn của thị trường là định giá rẻ, mức chiết khấu lớn và được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ đảo chiều. Câu chuyện 2024 nhấn mạnh vào sự phục hồi lợi nhuận, như vậy sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ hơn, những doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn kỳ vọng sẽ đón nhận được dòng tiền từ thị trường.

Về cách lựa chọn ngành, cổ phiếu tiềm năng trong năm nay, ông Minh Hoàng đưa ra 4 tiêu chí, bao gồm kết quả kinh doanh theo quý: Hồi phục hoặc tăng trưởng ổn định (dựa trên tương quan lợi nhuận sau thuế và trung bình lợi nhuận sau thuế 4 quý); Thu hút dòng tiền: Biến động giá cao hơn trung bình các ngành (10%); Định giá hợp lý: P/E thấp hơn trung bình 3 năm và 5 năm, P/E kỳ vọng 2024 thấp hơn trung bình 3 năm và 5 năm; Có yếu tố vĩ mô hỗ trợ: Thuộc một trong những chủ đề đầu tư năm 2024.

Diệu Nhi