|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietjet tái khẳng định cam kết mua 200 tàu bay Boeing 737 MAX, trị giá hàng chục tỷ USD

13:36 | 20/07/2022
Chia sẻ
Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough, Vietjet đã một lần nữa xác nhận thương vụ mua 200 máy bay phản lực Boeing 737 MAX.

Bảng hiển thị các chuyến bay của Thai Vietjet tại sân bay Suvarnabhumi Ville, Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Đức Quyền).

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) lần đầu đặt mua 100 tàu bay Boeing 737 MAX vào tháng 5/2016. Đến tháng 12/2018, hãng hàng không đến từ Việt Nam tiếp tục đặt mua 100 chiếc cùng loại.

Tổng cộng, Vietjet đã đặt mua 200 chiếc Boeing 737 MAX với tổng giá trị đơn hàng có thể lên tới trên 20 tỷ USD. Biểu đồ bên dưới cho thấy Vietjet hiện nay là một trong những khách hàng lớn nhất của dòng Boeing 737 MAX.

Theo Bloomberg, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough đang diễn ra từ ngày 18 đến 22/7 ở Anh, Vietjet đã một lần nữa xác nhận thương vụ mua 200 máy bay phản lực Boeing 737 MAX. Vietjet cho biết 50 chiếc đầu tiên sẽ được Boeing bàn giao cho Thai Vietjet, hãng hàng không liên kết của Vietjet Air tại Thái Lan.

Vietjet là một trong những khách hàng lớn nhất của dòng Boeing 737 MAX.

Sau hai vụ tai nạn vào tháng 10/2018 và tháng 3/2019, dòng tàu bay Boeing 737 MAX từng bị cấm bay toàn cầu trong gần hai năm. Tháng 12/2020, dòng 737 MAX được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép bay thương mại trở lại. Cơ quan quản lý hàng không của châu Âu và Canada có động thái tương tự vào tháng 1/2021.

Cục Hàng không Việt Nam và Trung Quốc cho phép 737 MAX khai thác trở lại từ tháng 12/2021.

“Thỏa thuận hôm nay là một bước tiến chiến lược đối với Vietjet và Boeing”, ông Đinh Việt Phương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Vietjet, nói trong thông cáo gửi đi từ Triển lãm Farnborough. Cả hai bên đều xác nhận “cam kết theo đuổi kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet với năng lực cao hơn trước”.

Ngoài Vietjet, hãng hàng không Delta Air Lines của Mỹ cũng đặt hàng mua 100 chiếc Boeing 737 MAX 10 tại Triển lãm Farnborough lần này. Tổng giá trị theo giá niêm yết là 13,5 tỷ USD, giá thực tế có thể thấp hơn vì Boeing có khả năng chiết khấu cho khách hàng đặt mua nhiều. Delta có quyền mua thêm 30 tàu bay nữa nếu muốn.

Vietjet hiện nay vận hành đội bay 77 chiếc, bao gồm hai tàu thân rộng A330 và 75 chiếc thân hẹp A320 – 321. Tất cả đều do Airbus sản xuất, chưa có chiếc nào của Boeing. Các hãng hàng không giá rẻ thường khai thác ít loại tàu bay, mỗi loại có số lượng lớn, để giảm chi phí bảo dưỡng và vận hành.

Tại ngày cuối quý I năm nay, Vietjet đang có khoản đặt cọc mua máy bay trị giá 6.980 tỷ đồng. Lãnh đạo Vietjet cho biết các đơn đặt hàng mua máy bay với Boeing có ý nghĩa rất lớn trong ngành hàng không vì các hãng hiện nay phải xếp hàng chờ một thời gian dài mới nhận được tàu bay.

Boeing 737 MAX là loại máy bay thân hẹp thế hệ mới. Phiên bản MAX 10 hiện đại nhất có thể chứa tối đa 230 ghế, tầm bay hơn 6.100 km. Chiều dài tàu bay khoảng 43,8 mét, sải cánh 35,9 mét, lắp động cơ LEAP-1B do CFM International sản xuất.

Đức Quyền