|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam - Anh sẽ bàn thỏa thuận thương mại sau Brexit

21:15 | 03/10/2019
Chia sẻ
Theo Quốc vụ khanh về chính sách thương mại Vương quốc Anh, Anh và Việt Nam sẽ đối thoại cụ thể về một thỏa thuận thương mại sau khi nước này rời Liên minh châu Âu - EU (Brexit).
 - Ảnh 1.

Ông Conor Burns, Quốc vụ khanh về chính sách thương mại Vương quốc Anh - Ảnh: Nguyên Hạnh

Phát biểu tại một sự kiện diễn ra ở TP HCM ngày 3-10, Quốc vụ khanh về chính sách thương mại Vương quốc Anh Conor Burns khẳng định Việt Nam là đối tác lớn trong tương lai.

Ông cũng nhấn mạnh việc hai bên sẽ có những đối thoại cụ thể về triển vọng hiệp định thương mại song phương hậu Brexit.

"Chúng tôi xem Việt Nam là đối tác thương mại lớn trong tương lai. Tốc độ tăng trưởng của các bạn rất ấn tượng... Chúng ta đều kỳ vọng về việc sẽ có một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện. Khi chúng tôi rời khỏi EU, chúng ta có thể bắt đầu đối thoại một cách chính thức", ông Burns cho biết.

Theo quan chức thương mại Anh, không nên chỉ đơn thuần xem xét Brexit như việc Anh "rút lui khỏi EU". Thay vào đó, ông Burns nhận định đây thực chất cũng là cơ hội lớn" để London tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, "những nơi chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng trước đây vì Anh vẫn tập trung vào EU".

Chuyến thăm của Quốc vụ khanh Burns diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại song phương giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt trên 6 tỉ USD mỗi năm và đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo lý giải từ ông Burns, Anh đã chuyên môn hóa nhiều lĩnh vực trong suốt các thập kỷ qua. Đây là những mảng rất phù hợp để hỗ trợ cho tham vọng của Việt Nam trong nhiều năm và thập kỷ tới.

Phía Anh cho rằng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như y tế, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, hạ tầng và dịch vụ tài chính sẽ đóng góp tích cực cho mục tiêu cải thiện môi trường doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại và đầu tư.

 - Ảnh 2.

Quốc vụ khanh Conor Burns đến thăm Học viện Hàng không Vietjet - Ảnh: Nuyên Hạnh

Quốc vụ khanh Burns cho biết ông đã ấn tượng mạnh khi có dịp trao đổi cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh gần đây.

"Họ thấy những cơ hội thật tại Anh. Họ trao đổi về những vấn đề chúng tôi có thể tập trung khi bắt đầu giai đoạn đàm phán giữa hai bên", ông Burns nói.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại TP HCM, ông Burns đã gặp gỡ lãnh đạo UBND TP, đại điện các doanh nghiệp Anh và Việt Nam.

Ngoài ra, Quốc vụ khanh còn tham dự và chứng kiến buổi ký thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Bedfordshire và Đại học quốc tế Hồng Bàng, giới thiệu 6 chương trình hợp tác đào tạo mới.

Nguyên Hạnh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.