|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có Chánh văn phòng mới, điều động loạt cán bộ

23:16 | 24/05/2021
Chia sẻ
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (KSNDTC) vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, trong đó có Chánh văn phòng Đỗ Văn Phương.

Ngày 23/5, Viện KSNDTC đã thực hiện công tác cán bộ, khi quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, ông Đỗ Văn Phương - Kiểm sát viên cao cấp, thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSNDTC – sẽ giữ chức vụ Chánh văn phòng Viện từ ngày 1/6.

Người tiền nhiệm là ông Nguyễn Tiến Long tiếp tục công tác tại Văn phòng Viện KSND Tối cao đến khi có quyết định mới. Hiện tại, ông đang trong thời gian cách ly và chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, do tài xế N.V.N của ông dương tính với SARS-CoV-2.

Bổ nhiệm Chánh văn phòng mới ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Phương sẽ giữ chức vụ Chánh văn phòng Viện từ ngày 1/6 (Ảnh: Viện KSNDTC)

Bên cạnh, Viện KSNDTC cũng điều động ông Phạm Thanh Từng, Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đảm nhiệm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra của Viện KSNDTC.

Ông Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác, được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Đại học Kiểm sát Hà Nội. 

Hiệu trưởng hiện tại là ông Lại Viết Quang, Kiểm sát viên cao cấp, sẽ điều động qua giữ vị trí Vụ trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

Ông Lê Đức Xuân, Vụ trưởng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chuyển sang giữ chức Vụ trưởng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

Ông Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, sẽ đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ.

VKSNDTC còn điều động ông Nguyễn Như Hùng, Kiểm sát viên cao cấp, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm Sát, giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí quyết định sẽ không tổ chức lễ công bố.

Sơn Thạnh