|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vì sao Hà Nội vẫn ô nhiễm không khí dù đang giãn cách xã hội?

15:28 | 21/04/2020
Chia sẻ
Trong khoảng thời gian từ 13-19/4, Hà Nội vẫn có gần nửa số ngày chìm trong ô nhiễm không khí dù đang trong thời gian giãn cách xã hội. Từ 19/4 đến nay, chất lượng không khí ở mức trung bình và kém. Nguyên nhân được lí giải là do lượng người tham gia giao thông tăng lên và thời tiết không thuận lợi.

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết, từ ngày 13- 19/4, là khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội, chất lượng không khí tại đa số các đô thị đều ở mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn có những ngày giá trị thông số bụi mịn PM2,5 tăng cao.

Tại Hà Nội, có 3 trong số 7 ngày ô nhiễm không khí, trong đó ô nhiễm tập trung cao nhất trong hai ngày 15-16/4. Tại TP Hồ Chí Minh, mặc dù không có ngày nào giá trị thông số bụi mịn PM2,5 vượt quy chuẩn nhưng cũng có những ngày giá trị PM2,5 tăng khá cao (ngày 13-15/4).

Theo ghi nhận của Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air và Đại sứ quán Mỹ, nhiều ngày qua, chất lượng không khí Hà Nội ở ngưỡng cam (ngưỡng kém - tác động đến sức khỏe của những người nhạy cảm như người hen suyễn, mắc bệnh hô hấp), nhiều giờ, ở một số điểm đo nội thành Hà Nội, chất lượng không khí lên ngưỡng đỏ (ngưỡng xấu - có hại cho sức khỏe tất cả mọi người). 

Từ ngày 19 đến nay, chất lượng không khí của Hà Nội duy trì ở mức trung bình và kém.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo Tổng cục Môi trường, những ngày ô nhiễm là những ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực nội đô gia tăng. Tại Hà Nội còn chịu ảnh  hưởng thêm bởi yếu tố thời tiết. Khoảng thời gian này là những ngày lặng gió, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn.

Vì sao Hà Nội vẫn ô nhiễm không khí dù đang giãn cách xã hội? - Ảnh 1.

Chất lượng không khí nhiều ngày qua tại Hà Nội ở ngưỡng kém, trung bình, cục bộ có thời điểm lên ngưỡng xấu, có hại cho sức khỏe tất cả mọi người (Ảnh: Như Ý).

Tổng cục Môi trường đánh giá, nhìn chung, trong thời gian từ ngày 13/4 đến 19/4, chất lượng không khí giữa các đô thị vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Hà Nội vẫn là đô thị có mức độ ô nhiễm cao nhất. Tại một số đô thị khác như Việt Trì, Hạ Long, Huế, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, về cơ bản chất lượng không khí vẫn duy trì ở mức tốt và trung bình.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 20/3 đến 10/4, chất lượng không khí tại các khu vực đô thị tốt hơn so tháng 1 và tháng 2/2020. Điều này thể hiện khá rõ tại TP Hồ Chí Minh - nơi ít chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của yếu tố thời tiết.

Tại Thủ đô Hà Nội, chất lượng không khí trong khoảng thời gian nêu trên cũng có xu hướng tốt hơn thời gian trước, tuy nhiên, do chịu cả tác động bởi thời tiết nên trong một số ngày vẫn có những sự biến động.

So sánh diễn biến chất lượng không khí từ ngày 1/1 đến 10/4 năm 2020 với cùng kỳ của những năm trước đó, chất lượng không khí cũng có xu hướng được cải thiện hơn. Trong khi đó, từ thời gian nửa cuối tháng 3 đến 10/4, giá trị thông số PM2.5 thấp hơn hẳn thời gian cùng kỳ những năm trước đó. 

"Điều này cho thấy ảnh hưởng của các nguồn phát thải như giao thông và hoạt động sản xuất có tác động đáng kể đến chất lượng không khí đô thị", Tổng cục Môi trường nhận định.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Nguyễn Hoài

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.