|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Vân Đồn đặt mục tiêu thu hút dự án lớn có đẳng cấp, xác định không chờ cơ chế đặc khu

18:10 | 07/03/2019
Chia sẻ
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh trong phiên làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Vân Đồn mới đây. Ông cho rằng, Vân Đồn phải đặt tư duy phát triển ở tầm cao mới, hướng tới đầu tư dự án lớn có đẳng cấp và xác định không chờ đợi cơ chế đặc khu.
Vân Đồn đặt mục tiêu thu hút dự án lớn có đẳng cấp, xác định không chờ cơ chế đặc khu - Ảnh 1.

Vân Đồn là một trong ba khu vực được chọn để xây dựng đặc khu kinh tế (Nguồn: internet)

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này vừa có phiên làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Vân Đồn về kết quả thực hiện một số kết luận và nghị quyết của tỉnh. 

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, hiện nay cơ sở hạ tầng của huyện Vân Đồn đã được đầu tư tốt, đã hoàn thành sân bay, đường cao tốc... Bởi vậy yêu cầu Vân Đồn "phải đặt tư duy phát triển ở tầm cao mới, hướng tới đầu tư dự án lớn có đẳng cấp và xác định không chờ đợi cơ chế đặc khu".

Bên cạnh đó, ông Đọc cho rằng, vấn đề quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn còn lung túng, tình trạng chuyển nhượng và "thổi" giá đất; việc thực hiện nhất thể hoá chức danh vẫn chưa tích cực, hiện toàn huyện mới có 60% đơn vị triển khai; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn chưa thực sự sâu sát, dứt điểm...

Đồng thời, Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Vân Đồn cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Còn đối với vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, ông Đọc yêu cầu huyện Vân Đồn trong  thời gian tới phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các dự án. Đồng thời ổn định, bố trí dân cư hợp lý, rà soát các quy hoạch trên địa bàn, nhất là quy hoạch các khu dân cư mới, đảm bảo yêu cầu tốc độ của phát triển đô thị; tăng cường quản lý đất đai, kiểm soát chặt việc mua bán rừng, đất rừng trên địa bàn...

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng giao huyện Vân Đồn tập trung quản lý, rà soát các dự án chậm tiến độ, dứt khoát thu hồi các dự án đã hết hạn hợp đồng thuê đất; rà soát các dự án vi phạm về lấn chiếm, chuyển đổi không đúng mục đích, tuyệt đối không được hợp thức hóa các dự án vi phạm...

Theo tìm hiểu, Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017); sau đó, đã được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm (tháng 5/2018).

Tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng. Kết quả, hơn 85% đại biểu Quốc hội đã bấm nút đồng ý lùi Luật đặc khu.

Tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội diễn ra vào tháng 10/2018, Quốc hội đã thông qua 9 dự án luật; 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Tuy nhiên, tại kỳ họp này, Quốc hội vẫn chưa xem xét Luật đặc khu.

Trước đó, theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018, Quốc hội sẽ thông qua Luật Đơn vị hành chính –kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018), sau đó sẽ xem xét thông qua nghị quyết thành lập đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Ngay sau khi có thông tin lên đặc khu, thị trường bất động sản Vân Đồn đã dậy sóng và xảy ra tình trạng sốt đất ảo.

Thu Hà