|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

UBND tỉnh Nghệ An có hai Phó Chủ tịch mới

12:24 | 25/02/2025
Chia sẻ
Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An và ông Phùng Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 25/2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu các ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Phùng Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như vậy, hiện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An gồm có Chủ tịch là ông Lê Hồng Vinh cùng 5 Phó Chủ tịch là các ông Bùi Thanh An, Bùi Đình Long, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền và Phùng Thành Vinh.

Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An tặng hoa chúc mừng các ông Hoàng Phú Hiền và Phùng Thành Vinh. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An).

Ông Hoàng Phú Hiền sinh năm 1975, quê xã Bạch Ngọc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông là Thạc sĩ chuyên ngành cầu đường, Cử nhân chuyên ngành xây dựng cầu đường, trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Hiền từng kinh qua các chức vụ như Trưởng phòng kỹ thuật, Phó Giám đốc, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Thị uỷ Thái Hoà; Chủ tịch UBND TX Thái Hoà; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An.

Ông Phùng Thành Vinh sinh năm 1974, quê tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là Thạc sĩ Thuỷ lợi, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trưởng thành từ Công ty Thuỷ lợi Nam Nghệ An, ông Vinh sau đó đã đảm nhiệm một số chức vụ như: Giám đốc dự án phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An; Trưởng Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND huyện Đô Lương; Bí thư Huyện uỷ Đô Lương; Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Anh My

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?