|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Thái Lan có tiếp tục đầu tư vào chuỗi bách hoá cao cấp lớn nhất nước Đức?

19:30 | 30/12/2023
Chia sẻ
Mới đây, thêm một công ty nữa thuộc đế chế của tỷ phú người Áo Ösi René Benko nộp đơn xin phá sản, đó là Signa Prime Selection AG, công ty đồng sở hữu chuỗi bách hoá cao cấp lớn nhất nước Đức – KaDeWe.

Việc nộp đơn xin phá sản, theo công ty, là để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Signa Prime Selection AG nắm giữ 49,9% cổ phần của Tập đoàn KaDeWe, hệ thống bách hoá cao cấp với các địa chỉ nổi tiếng như Oberpollinger (ở München) và Alsterhaus (ở Hamburg), và tất nhiên là KaDeWe Berlin, cửa hàng bách hoá lớn thứ hai châu Âu và cũng là cửa hàng đầu tiên trong hệ thống KaDeWe, khai trương vào năm 1907.

Với việc nắm giữ 50,1% cổ phần, Tập đoàn Thái Lan Central Group hiện là chủ sở hữu chiếm đa số của KaDeWe. Vậy liệu Central Group có tăng cổ phần lên 100% sau khi Benko phá sản hay không? Trụ sở công ty ở Bangkok không lên tiếng và bản thân KaDeWe cũng vẫn giữ im lặng.

Đứng sau Central Group là một trong những gia tộc giàu nhất Thái Lan. Người sáng lập công ty, ông Tiang Chirathivat, từng vượt biển từ Trung Quốc sang Bangkok và mở một hiệu sách.

Cháu trai ông, ông Tos Chirathivat, học tài chính ở New York (59 tuổi) hiện đang điều hành công ty, bao gồm nhiều khách sạn, nhà hàng và khoảng 60 cửa hàng bách hóa – bên cạnh KaDeWe còn có chuỗi La Rinascente của Italy (I-ta-li-a) và Selfridges của Anh. Tài sản của gia đình Chirathivat được tạp chí Forbes của Mỹ ước tính khoảng 11,6 tỷ USD.

Các nguồn tin trong ngành bán lẻ cho rằng tỷ phú Thái Lan muốn tăng cổ phần của họ trong Tập đoàn KaDeWe càng nhanh càng tốt sau khi Signa phá sản. Nếu chỉ là vấn đề tiền thì việc tiếp quản chắc chắn sẽ không thất bại vì trong mùa Hè năm 2022, Central Group đã tuyên bố sẽ đầu tư 1,3 tỷ euro (khoảng 1,44 tỷ USD) vào châu Âu trong 5 năm tới.

Thu Hằng (P/v TTXVN tại Berlin)

Toàn cảnh kết quả kinh doanh quý I: Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
SSI Research cho biết kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết duy trì tăng trưởng trong quý I/2024, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại. Song đơn vị phân tích này nhìn nhận kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn.