|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 8/5: Phục hồi trên thị trường thế giới, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

07:23 | 08/05/2019
Chia sẻ
Tỷ giá USD tăng sau các tuyên bố đe dọa thương mại của Trump. Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,02% lên 97,333 điểm vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 

Sáng nay (8/5), tỷ giá trung tâm tiếp tục lập kỉ lục mới tại 23.046 đồng/USD, tăng thêm 6 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán tại Sở giao dịch NHNN tăng 6 đồng lên 26.687 VND/USD.

Trên thị trường các ngân hàng, tỷ giá niêm yết biến động trái chiều. Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh tỷ giá USD như Eximbank, Sacombank, MBBank, ACB,...

Một số ngân hàng điều chỉnh giảm tỷ giá như VietinBank, 

Ngân hàngNgày giao dịch 8/5/2019
Thay đổi so với

cuối ngày giao dịch trước

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)23.046

6

Biên độ giao dịch (+/-3%)23.73722.355
Giao dịch tại ngân hàngMua BánMuaBán
Sở Giao dịch NHNN23.20023.68706
Vietcombank23.27523.39500
VietinBank23.27223.402-4-4
BIDV23.28023.40000
Agribank23.28523.37500
Techcombank23.25523.39500
Eximbank23.31023.4103030
MBBank23.29023.4103020
Sacombank23.26323.4183628
ACB23.32023.4102020
Tỷ giá chợ đen23.29023.31000

Nguồn: Trúc Minh tổng hợp

Tỷ giá USD hôm nay 8/5: Phục hồi trên thị trường thế giới, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Tỷ giá USD tăng sau các tuyên bố đe dọa thương mại của Trump

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,02% lên 97,333 điểm vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1191. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,3069.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% xuống 110,19.

Đồng USD tăng trong khi đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã tụt xuống mức thấp trong gần 2 tháng rưỡi vào thứ Ba (7/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung đối với Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/5), các nhà giao dịch ngoại hối không còn nhiều lo ngại trước viễn cảnh về sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ để giải quyết xung đột thương mại.

Nhu cầu đối với các sản phẩm biến động theo tiền tệ đã tăng vọt vào thứ Hai (6/5), khiến các chỉ số biến động của Chicago Board Options Exchange lên cao hơn. 

Giá của các loại hàng này vẫn tăng trong thứ Ba (7/5). Chỉ số Euro đã giảm nhẹ 0,5% so với mức cao nhất của ngày trước đó nhưng vẫn tăng 5,4% so với thứ Sáu (3/5). Chỉ số biến động đồng yen Nhật đã tăng 5,4% và chỉ số biến động đồng bảng Anh cũng tăng 1,8%.

Chủ nhật (5/5), trên trang Twitter, ông Trump đã tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc lên 25% từ mức 10% vào cuối tuần này và sẽ sớm đưa ra các mức thuế mới cho các loại hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc. 

Tuy nhiên ông Lưu Hạc, Phó Thủ tướng Trung Quốc, sẽ tới Washington trong tuần này để tiếp tục đàm phán. Một số nhà đầu tư đã giải thích rằng các lời đe dọa của Trump chỉ là một chiến thuật đàm phán.

Esther Reichelt, nhà phân tích tiền tệ tại Commerzbank, cho biết thị trường sẽ không có nhiều căng thẳng miễn là cuộc đàm phán vẫn tiếp tục và hai bên sẽ cùng đạt được một thỏa thuận.

Đồng nhân dân tệ Trung Quốc vào thứ Hai  (6/5) đã có đợt giảm ngày tồi tệ nhất trong 10 tháng, gần chạm mức thấp nhất trong 4 tháng là 6,8218, nhưng sau đó đã phục hồi dù vẫn đang phải chịu nhiều áp lực. Đồng tiền này đã giảm 0,38% còn 6,797 nhân dân tệ đổi một USD.

Trong khi đó, đồng đô la Australia đã tăng 0,8% lên 0,7048 USD sau khi ngân hàng trung ương nước này giữ lãi suất ở mức thấp kỉ lục.

Dương Dương - TM