|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 4/2: USD tăng so với đồng euro và yen Nhật

16:10 | 04/02/2022
Chia sẻ
Tỷ giá USD có xu hướng tăng so với đồng euro và yen Nhật, nhưng giảm so với đồng bảng Anh. Các chuyên gia nhận định quyết định chính sách tiền tệ của châu Âu và Anh sẽ tác động đến đồng bạc xanh trong thời gian tới.
Tỷ giá USD hôm nay 4/2: Chờ đợi tin tức từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu và Anh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD thế giới giảm

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,62% xuống 95,343 ghi nhận lúc 06h50 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% xuống 1,1435. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3599.

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 115,03.

Theo Investing, trước đó tỷ giá USD đã tăng cao hơn khi tâm lý đầu tư rủi ro suy yếu trong bối cảnh Meta, chủ sở hữu của Facebook, công bố kết quả kinh doanh đáng thất vọng. 

USD Index mới chỉ tăng 0,5% trong năm nay, nhưng đã tăng gần 7% vào năm 2021. Đây là hiệu suất tốt nhất kể từ năm 2015 nhờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở thành một trong những ngân hàng trung ương lớn đầu tiên kiềm chế chính sách tiền tệ phù hợp khi lạm phát tăng vọt. 

Một cuộc thăm dò ý kiến của các chiến lược gia từ Reuters cho thấy đồng USD dự kiến sẽ thống trị trong ít nhất 3-6 tháng nữa, nhưng sẽ cần một sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng của thị trường đối với việc tăng lãi suất của Fed.

Lạm phát cũng là một vấn đề lớn trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu sau khi dữ liệu được công bố vào thứ Tư (2/2) cho thấy giá tiêu dùng bất ngờ tăng kỷ lục 5,1% trong tháng 1, cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 2% của ECB. 

Trong khi đó, đồng yen Nhật tiếp tục suy yếu so với đồng bạc xanh sau khi hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Nhật Bản thu hẹp với tốc độ nhanh nhất trong 5 tháng vào tháng 1 với chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 47,6 so với 52,1 của tháng trước. 

Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã chứng kiến số lượng các ca mắc COVID-19 tăng đột biến trong những tuần gần đây, buộc chính phủ nước này phải triển khai các biện pháp hạn chế khắc nghiệt hơn trên khắp đất nước.

Dương Dương

Chưa đi hết 3/4 chặng đường, nhiều doanh nghiệp xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm
Hơn ba tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2024, nhiều doanh nghiệp đang bứt tốc để "về đích" với kế hoạch năm đã đặt ra. Một số đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực rế.