|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 19/8: Tăng vọt sau những phát biểu 'diều hâu' của quan chức Fed

07:07 | 19/08/2022
Chia sẻ
Đồng USD quốc tế và trong nước sáng nay đã duy trì đà tăng kể từ sau biên bản họp của Fed tháng trước cho thấy Fed sẵn sàng ứng phó với cuộc chiến lạm phát kéo dài.

Tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (19/8) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.205 VND/USD, tăng 13 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 3%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.509 - 23.901 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN được duy trì ở mức 22.550 - 23.400 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 19/8/2022

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.205

13

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.509

23.901

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

22.550

23.400

0

0

Vietcombank

23.235

23.545

0

0

VietinBank

23.242

23.542

4

4

BIDV

23.260

23.540

-5

-5

Techcombank

23.261

23.547

7

9

Eximbank

23.280

23.510

10

10

Sacombank

23.280

23.765

50

1

Tỷ giá chợ đen

23.970

24.000

40

20

  Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 10h (Nguồn: PV tổng hợp)

Sáng nay, tỷ giá USD niêm yết tại nhiều ngân hàng đã tăng như VietinBank và Eximbank với lần lượt 4 và 10 đồng lên giá ở cả hai chiều mua bán. Đáng kể hơn cả có Sacombank với 50 đồng điều chỉnh nâng so với mức ghi nhận cùng giờ sáng qua.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.235 – 23.280 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.510 – 23.765 VND/USD. Trong đó, Eximbank và Sacombank có giá mua USD cao nhất còn giá bán USD thấp nhất nằm ở Eximbank.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 10h sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 23.970 - 24.000 VND/USD, giá mua tăng 40 đồng còn giá bán tăng 20 đồng so với mức ghi nhận giờ này hôm qua.

 Ảnh minh họa: Reuters

USD quốc tế chưa dừng tăng

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 107,32 theo ghi nhận lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% ở mức 1,0084. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,1% ở mức 1,1918. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,13% ở mức 136,07.

Theo Investing, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất một tháng vào hôm qua sau khi nhiều quan chức  nói về nhu cầu tăng lãi suất hơn nữa và biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy sự quyết liệt chính sách hơn mức ban đầu. Họ cho rằng Fed cần tiếp tục tăng chi phí đi vay để kiểm soát lạm phát cao dù họ vẫn tranh luận về việc tăng nhanh và cao như thế nào. 

Biên bản công bố hôm thứ 4 cho thấy các quan chức Fed nhận định không có quá nhiều bằng chứng vào cuối tháng trước rằng áp lực lạm phát của Mỹ đang giảm bớt.

Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cho biết ông đang nghiêng về việc ủng hộ đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp vào tháng 9. Còn Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết việc tăng lãi suất lên 50 hoặc 75 điểm cơ bản vào tháng tới sẽ là hợp lý để đưa chi phí vay ngắn hạn lên trên một chút 3% vào cuối năm nay, và cao hơn một chút vào năm 2023.

Thị trường trước đó đã đánh giá khoảng 40% khả năng Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp vào tháng 9 và kỳ vọng lãi suất sẽ đạt mức đỉnh khoảng 3,7% vào tháng 3 tới và dao động ở đó cho đến cuối năm 2023. Tuy nhiên, thông tin giá tiêu dùng và dữ liệu việc làm cho tháng 8 trước cuộc họp tháng 9 của Fed có thể sẽ ảnh hưởng đến quy mô của việc tăng lãi suất. 

Trong khi đó, đồng đô la Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trước khi bật trở lại sau dữ liệu lao động cho thấy cả việc làm và tỷ lệ thất nghiệp đều giảm.

Còn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn khi tiêu dùng yếu, niềm tin thấp, tăng trưởng tín dụng thấp, khủng hoảng bất động sản và các chính sách hạn chế COVID-19 đã phủ “bóng đen” lâu dài lên triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngọc Huyền