|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

TTC Land tiếp tục miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

10:23 | 23/08/2019
Chia sẻ
Ông Phạm Trung Phan Xuân Quang được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc TTC Land từ tháng 12/2018.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thường Tín (Mã: SCR) thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Trung Phan Xuân Quang kể từ ngày 22/8/2019.  Theo đó, ông Quang không còn là Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ thời điểm này.

Được biết, ông Quang sinh năm 1980, là cử nhân công nghệ thông tin Đại học Dân lập Hùng Vương, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 17/12/2018. 

Ông Quang cũng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại CTCP Đầu tư Thành Thành Công. 

Trước đó, Hội Đồng Quản trị công ty thống nhất miễn chức vụ Thư ký đối với bà Huỳnh Kim Yến. Cũng trong tháng này, Công ty còn miễn nhiệm ông Hồ Hữu Nhân khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc.

 Sau đó đầu tháng 6, Hội đồng quản trị tiếp tục thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thảo giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực công ty từ 3/6.

Ngày 19/7, HĐQT tiếp tục miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Triển khỏi chức vụ Giám đốc Tài chính, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Hùng Cường thay thế.

Hiện, ban lãnh đạo của TTC Land gồm hai thành viên với Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Đăng Thanh, Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Hằng Nga.

Như vây, chỉ trong vòng hơn ba tháng, TTC Land đã miễn nhiệm toàn bộ ban Tổng giám đốc cũ. Bổ nhiệm thay thế, ngày 23/4, 

Công ty đưa ông Nguyễn Đăng Thanh lên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Được biết, ông Nguyễn Đăng Thanh, sinh năm 1976, là Cử nhân ngành Kinh doanh tiền tệ (Ngân hàng), tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM. 

Tân Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Thanh đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bất động sản.

Ông đã từng giữ vị trí điều hành cấp cao tại nhiều đơn vị khác nhau, bao gồm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm, Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Đô thị Đông Dương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietbank..

Với cương vị mới tại TTC Land, ông Nguyễn Đăng Thanh sẽ chịu trách nhiệm định hướng chiến lược từ hoạt động tái cấu trúc tổ chức và tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh kinh doanh, quản lý và vận dụng nguồn vốn, kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài.

TH