|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Trung Quốc bất bình vì Mỹ kỳ thị doanh nghiệp nhà nước từ đại lục

00:32 | 26/01/2018
Chia sẻ


Bắc Kinh khẳng định Washington đang phân biệt đối xử những doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc muốn mở rộng kinh doanh ở Mỹ.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại Davos, Thụy Sĩ hôm 25/1, ông Tiểu Á Thanh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước (SASAC) Trung Quốc, bày tỏ hy vọng chính phủ Mỹ có thể đối xử với doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc giống như phần còn lại của thế giới.

“Mỹ nên đối xử với mọi doanh nghiệp như nhau và không phân biệt đối xử”, ông nói.

trung quoc bat binh vi my ky thi doanh nghiep nha nuoc tu dai luc
Ông Tiểu Á Thanh kêu gọi Mỹ đối xử công bằng với doanh nghiệp nhà nước từ Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lời nhận xét của ông Tiểu Á Thanh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - Mỹ và Trung Quốc - đang tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi hai nước xây dựng quan hệ song phương công bằng và tương hỗ trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái. Ông chủ Nhà Trắng kiểm soát chặt những khoản đầu tư của Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ.

Số tiền mà người Trung Quốc chi để mua các công ty Mỹ đã giảm 56% xuống mức 44,5 tỷ USD trong năm 2017 do doanh nhân đại lục lo ngại chính sách đánh giá nghiêm ngặt các thương vụ liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ. Sự thay đổi trong chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc cũng là một nguyên nhân.

Giới luật sư hỗ trợ hoạt động mua, bán doanh nghiệp nhận định lý do chính là chủ trương kiểm soát chặt luồng tiền rời khỏi đất nước của chính phủ Trung Quốc, song họ cũng thừa nhận việc Washington không khuyến khích người Trung Quốc mua công ty Mỹ cũng là trở ngại khiến nhiều công ty Trung Quốc do dự.

Hồi tháng 9, ông Trump thực hiện một cuộc điện thoại để chặn một nhà đầu tư Trung Quốc mua hãng bán dẫn Lattice (có trụ sở ở Mỹ).

Ủy ban Đầu tư nước ngoài (CFIUS) - một cơ quan trực thuộc chính phủ Mỹ - chịu trách nhiệm đánh giá các vụ mua lại, sát nhập doanh nghiệp để ngăn chặn mối họa tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia.

Đương kim Tổng thống Mỹ chỉ ngăn 4 trong số những thương vụ đầu tư mà CFIUS xem xét. Tất cả 4 thương vụ đều liên quan tới doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư Trung Quốc. Quốc hội Mỹ đang tranh luận một dự luật mới để mở rộng phạm vi đánh giá thương vụ của CFIUS.

Nhiệm vụ chủ đạo của CFIUS là giám sát những khoản đầu tư liên quan tới doanh nghiệp nhà nước hay nhà đầu tư liên quan tới chính phủ Trung Quốc trong các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, công nghệ.

Khối doanh nghiệp nhà nước kiểm soát khoảng 40% tài sản công nghiệp của Trung Quốc và tạo ra khoảng 20% việc làm ở đô thị.

Kim Cương

Data Talk | The Catalyst: Mùa ĐHCĐ 2026 - Đọc vị kế hoạch lợi nhuận doanh nghiệp
Mùa Đại hội cổ đông 2026 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào chu kỳ mới với nhiều kỳ vọng phục hồi, nhưng cũng đối mặt không ít áp lực từ chi phí vốn và nhu cầu thị trường. Khi các kế hoạch kinh doanh bắt đầu được công bố, câu hỏi đặt ra là: mức tăng trưởng lợi nhuận này mang tính thận trọng hay đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường?