Trung Nam – Sideros River chuẩn bị triển khai siêu dự án LNG Cà Ná 57.000 tỷ đồng
Liên danh Trung Nam - Sideros River ký kết với UBND tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: trungnam group).
UBND tỉnh Khánh Hòa và Liên danh Nhà đầu tư Trung Nam - Sideros River đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná và lễ ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná là dự án LNG đầu tiên trúng thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế trong Quy hoạch điện VIII, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết số 70 ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị.
Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích gần 140 ha (gồm 28,06 ha mặt đất và 111,7 ha mặt nước), với mục tiêu đưa vào vận hành trong năm 2030. Trọng tâm của dự án là nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG có công suất 1.500 MW, dự kiến đóng góp 9 tỷ kWh/năm vào hệ thống điện quốc gia.
Hệ thống hạ tầng phục vụ dự án bao gồm: Kho cảng tái hóa khí công suất 1 đến 1,2 triệu tấn LNG/năm; một bồn chứa 220.000 m3; bến cảng nhập khí LNG; đê chắn sóng phía Đông dài 2.400 m; các hạng mục kỹ thuật phụ trợ khác.
Dự án có tổng chi phí thực hiện dự kiến là 57.385 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư được xác định theo mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào vận hành trong năm 2030.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đánh giá đây là dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng, kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, đồng thời tạo thêm việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - năng lượng.
Để đảm bảo tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu liên danh Trung Nam - Sideros River sớm huy động nguồn lực tài chính, nhân sự và công nghệ; hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai dự án theo đúng kế hoạch. Đồng thời, dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, an toàn và yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp, theo dõi tiến độ, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, cũng như thực hiện các thủ tục về đất đai, ưu đãi đầu tư và giải ngân vốn theo quy định.
Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam (Trungnam) cho biết việc triển khai dự án LNG Cà Ná tạo điều kiện để mở rộng chuỗi giá trị năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tạo ra lợi thế của một kho cảng LNG trung tâm cho khu vực miền Trung và miền Nam với lợi thế cảng nước sâu và nền địa chất ổn định.
Tại buổi lễ, hợp đồng tín dụng cho dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 (Cảng biển tổng hợp Cà Ná) cũng được ký kết giữa chủ đầu tư và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, với hạn mức huy động tối đa 3.000 tỷ đồng, cam kết giải ngân trước ngày 30/6/2027.
Cảng biển tổng hợp Cà Ná được định hướng là cảng nước sâu, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 300.000 đến 500.000 tấn. Dự án đồng thời hướng tới phát triển hệ thống logistics kết nối đa phương thức (đường bộ, cao tốc, đường sắt) và hình thành trung tâm trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu, đặc biệt cho các lĩnh vực năng lượng như điện gió, điện gió ngoài khơi và hàng hóa siêu trường, siêu trọng.