|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM: Shipper không được hoạt động ở Thủ Đức và 7 quận, huyện từ 0h ngày 23/8

16:20 | 21/08/2021
Chia sẻ
Từ 0h ngày 23/8 đến ngày 6/9, shipper công nghệ sẽ dừng hoạt động giao hàng tại TP Thủ Đức, và các quận huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

Đây là một trong những thông tin quan trọng được công bố trong buổi họp báo chiều 21/8 của TP HCM trước ngày thực hiện các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội.

Tại họp báo, theo Zing, lãnh đạo TP HCM cho biết theo công văn khẩn mới ban hành ngày 21/8, từ 0h ngày 23/8 đến 6/9, tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến”. 

Mỗi đơn vị chỉ được phân bổ 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0h ngày 23/8.

Các nhóm đối tượng được phép lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn 2718 ngày 15/8, bắt buộc phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.

Riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Với các quận, huyện còn lại, shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo Công văn 2491 ngày 26/7.

Bắt đầu từ 0h ngày 23/8, TP HCM sẽ tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Tại cuộc họp chiều 19/8, Thủ tướng chỉ đạo quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân, đồng thời hết sức linh hoạt, tận dụng các biện pháp khác để cung ứng lương thực, thực phẩm với điều kiện tiên quyết là bảo đảm tuyệt đối an toàn. Để phục vụ công tác phòng chống dịch ở tâm dịch lớn nhất cả nước, từ 21 - 23/8, sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, nhân viên quân y từ Hà Nội vào TP HCM.

Anh Đào