|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Toàn cảnh tuyến vành đai 3 đi qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An

08:15 | 15/12/2022
Chia sẻ
Tuyến vành đai 3 đi qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An có chiều dài khoảng 6,6 km, qua hai địa phương là xã Tân Bửu và xã Mỹ Yên. Huyện Bến Lức cũng là địa phương duy nhất của tỉnh Long An có tuyến vành đai 3 đi qua.

Tuyến vành đai 3 đi qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An có chiều dài khoảng 6,6 km, đi qua hai xã là xã Tân Bửu và xã Mỹ Yên.

Điểm đầu tuyến vành đai 3 đi qua huyện Bến Lức nằm tại bờ kênh Thầy Thuốc, thuộc địa phận xã Tân Bửu.

Hiện trạng khu vực này là ao tù và đất trồng lúa.

Tuyến vành đai 3 tiếp đó sẽ giao với sông Bến Lức, chảy qua địa bàn xã Tân Bửu.

Tuyến sau đó giao với đường Nguyễn Hữu Trí và đường Mỹ Yên - Tân Bửu.

Hiện trạng khu vực giao với đường Nguyễn Hữu Trí và đường Mỹ Yên - Tân Bửu là đất trồng lúa, đất trống và nhà dân xung quanh.

Tuyến vành đai 3 sau đó cũng sẽ giao với cao tốc TP HCM - Trung Lương, một trong các cao tốc trọng điểm của khu vực miền nam.

Khu vực giao với tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương phần lớn là đất trồng cây và một số nhà dân.

Điểm cuối của tuyến vành đai 3 đi qua huyện Bến Lức sẽ đấu nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc địa bàn xã Mỹ Yên.

Khu vực đấu nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện tại là đất trống, không có công trình xung quanh.

Một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành qua địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức - khu vực đấu nối với đường vành đai 3.

Khu vực sẽ đấu nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường vành đai 3 hiện nay.

Hải Quân