Theo Bộ Xây dựng, có hiện tượng các sàn giao dịch câu kết với nhau ôm hàng, làm giá, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo ăn chênh lệch gây nhiễu loạn thị trường bất động sản...
Mức giá cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng trưởng 1,5-3,5% trong năm tới; tại Hà Nội mức tăng trưởng được dự báo thấp hơn chút ít, khoảng 1-1,5%.
Trước khi chính phủ tuyên bố vỡ nợ vào đầu tháng 4 năm nay, người dân Sri Lanka từng có thời gian mạnh tay đầu cơ biệt thự và bất động sản hạng sang để bán lại cho du khách nước ngoài.
Gói kích thích kinh tế, bao gồm 114.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng cũng dự kiến sẽ tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản trong ngắn hạn và còn là động lực tăng trưởng chính của thị trường trong các năm tới.
Liệu chính quyền Bắc Kinh đã tháo gỡ bớt các biện pháp kiểm soát hà khắc đối với các công ty bất động sản tư nhân hay chưa đang là mối quan tâm lớn của giới đầu tư. Bloomberg đã tổng hợp một số thông tin có thể trả lời cho câu hỏi này.
Sau khi rút khỏi trái phiếu của các công ty bất động sản đang ngập trong nợ nần của Trung Quốc, nhà đầu tư đã chuyển dòng vốn sang thị trường tín dụng châu Á và Ấn Độ là một trong các điểm đến tiềm năng nhất.
Trong khi các công ty bất động sản tư nhân không mặn mà việc thâu tóm đất như xưa, các công ty nằm dưới trướng chính quyền địa phương đang mạnh tay bỏ ra hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD để gom đất. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn một mối nguy cho nền kinh tế Trung Quốc.
Hiện tại, chưa ai biết cái kết của ngành bất động sản Trung Quốc sẽ như thế nào sau khi Bắc Kinh tăng cường chấn chỉnh thị trường. Bloomberg đã trao đổi với hàng chục chuyên gia để tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi lớn này.
Cải cách thị trường bất động sản trên quy mô toàn quốc luôn là một bài toán khó cho bất kỳ chính phủ nào, ngay cả khi nền kinh tế đang vận hành ổn định. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình lại đang gắng sức chấn chỉnh ngành bất động sản giữa lúc Trung Quốc đối mặt với bộn bề khó khăn.
Gã khổng lồ Fitch Ratings cảnh báo rằng có tới 1/3 trong tổng 40 nhà phát triển bất động sản Trung Quốc do hãng này theo dõi có thể bị siết chặt thanh khoản nghiêm trọng nếu doanh số bán nhà giảm 30% trong năm tới.
Hôm 26/12, Chủ tịch Evergrande Group vừa hứa hẹn sẽ giao 39.000 căn hộ trong tháng 12, cao gần 4 lần so với chưa đến 10.000 căn mà họ giao trong ba tháng trước đó.
Theo Bloomberg Billionaires Index, tổng khối tài sản của các ông trùm địa ốc giàu nhất Trung Quốc đã bốc hơi hơn 46 tỷ USD trong năm nay. Riêng tỷ phú Hui Ka Yan giảm đến 17,2 tỷ USD, là người chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Dù có quy mô nhỏ hơn Evergrande, Shimao Group - một doanh nghiệp thậm chí còn không lọt top 10 công ty địa ốc lớn nhất Trung Quốc, lại đang khiến giới phân tích và các nhà đầu tư lo không ngớt.