Theo Undercurrentnews, các số liệu thương mại mới nhất cho thấy Ấn Độ đã để lọt vị trí là nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới về sản lượng vào tay Ecuador.
Tổng thống Trump không chịu ký ban hành dự luật cứu trợ mà lưỡng đảng Quốc hội thống nhất sau nhiều tháng đàm phán, khiến hàng chục triệu người dân Mỹ mất trợ cấp thất nghiệp, thiếu tiền ăn, không trả được tiền nhà và có nguy cơ sớm trở thành vô gia cư.
Trung Quốc đang mở rộng các biện pháp hỗ trợ dành cho những doanh nghiệp nhỏ nhất của nước này, một động thái cho thấy đà phục hồi kinh tế sau cú sốc kinh tế của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27/12, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Nancy Shukri cho hay chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng mở cửa biên giới nhằm thúc đẩy sự phục hồi của lĩnh vực du lịch.
Bất chấp cái nóng gay gắt của mùa Hè Australia, hàng dài người vẫn đang xếp hàng quanh khu cảng Fremantle để chờ mua tôm hùm đá. Hình ảnh này mang lại nhiều hy vọng cho một thị trường đang cố gắng phục hồi sau các lệnh cấm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Thị trường dầu lo ngại về sự phục hồi nhu cầu trong tương lai khi một biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao của virus corona đã tấn công Anh, khiến hàng loạt quốc gia phải đóng cửa biên giới với nước này.
Tổng cục thống kê cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước. Ước tính xuất siêu của Việt Nam năm nay đạt 19,1 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.
Các nhà phân tích của Học viện Kinh tế và Hành chính công (Nga) vừa công bố kết quả sơ bộ về hoạt động ngoại thương của nước này năm 2020 dựa trên cơ sở dữ liệu của Cơ quan Hải quan Liên bang, theo đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng phi năng lượng của Nga tăng 1,8%, chủ yếu là nhờ doanh số bán vàng tăng gấp 6 lần.
Theo đánh giá của IHS Markit, trong 5 năm tới, Việt Nam là thị trường mới nổi phát triển nhanh nhất trong khu vực châu Á nhờ vào một số yếu tố vĩ mô như đầu tư công, thu hút dòng vốn FDI, làn sóng dịch chuyển của công ty đa quốc gia, nguồn lao động.
Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn tăng 17%. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%.
Ứng viên Tiến Đạt đã ghi điểm trong mắt sếp Lê Đức Thuấn (CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc) và đầu quân cho công ty với vị trí Phụ trách đào tạo truyền thông.
Sau khi FTSE Russell công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào GEIS, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trọng số mới của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tính toán trước đó, qua đó có thể kéo quy mô dòng vốn vào thị trường vượt mức kỳ vọng cũ.