Tuần qua có gần 357 triệu cổ phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư, giảm 32% so với tuần trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng, nâng tổng giá trị bán ròng trong 2 tuần trở lại đây lên gần 500 tỷ đồng.
Byju's, "kỳ lân" edtech giá trị nhất thế giới của Ấn Độ cuối cùng đã công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính vừa qua. Đáng chú ý, sau khi thực hiện tới 15 thương vụ M&A trong 6 năm, khoản lỗ của công ty cũng đã tăng cao.
Tháng 8, giá thịt heo thế giới tăng do nguồn cung heo thịt giết mổ tiếp tục ở mức thấp, trong khi giá heo hơi phục hồi ở mức vừa phải do nhu cầu nhập khẩu từ một số nước châu Âu tăng, bù đắp cho sự sụt giảm tại Trung Quốc.
Liên quan đến giao dịch của nhóm nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.056 tỷ đồng trong tuần chốt danh mục quý IV/2022, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ rút ròng 995 tỷ đồng.
Các sản phẩm đồ ăn chế biến sẵn từng rất được ưa chuộng tại Trung Quốc, nhưng khi đại dịch dần được kiểm soát và người dân thắt chặt chi tiêu, những sản phẩm này không còn "hot" như trước, khiến nhiều chủ cửa hàng nhượng quyền buộc phải đóng cửa.
Trước những quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động của thị trường xuất khẩu, nông sản Việt phải có sự chuẩn hóa trong toàn bộ chuỗi sản xuất để có thể tận dụng được những cơ hội từ thị trường mang tới.
Ngày 16/9, Ngân hàng Trung ương Nga (RCB) đã hạ lãi suất 50 điểm cơ bản xuống 7,5%, ghi dấu lần giảm lãi suất thứ sáu trong năm nay. Các chuyên gia dự báo chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể sắp kết thúc khi kỳ vọng lạm phát gia tăng.
Chi phí sinh hoạt đang gia tăng ở khắp nơi trên thế giới, gây áp lực tài chính đáng kể cho người dân. Tiết kiệm tiền đã không còn đơn giản như trước nếu thu nhập thấp.
Các công ty Nga có thể bắt đầu giao dịch tiền điện tử với các đối tác ở nước ngoài vào đầu năm 2023 tới và sẽ được tự do chọn loại tiền số họ muốn sử dụng, các quan chức ở Moscow cho biết.
Trong tuần thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đỏ lửa, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán bán ròng cổ phiếu với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong khi đó chứng chỉ quỹ ETF nội và chứng quyền được mua ròng gần 300 tỷ đồng.
Vào sáng ngày hôm nay (17/9), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh trái chiều tại các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật tăng, hiện đang ở mức 168,36 - 170,36 VND/JPY.
Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung của khu 4,39 ha, nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm được thực hiện theo phương thức bồi thường, hỗ trợ bằng đất ở, nhà ở.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, phân bón, điện, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.