|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế

17:40 | 24/01/2020
Chia sẻ
Nhiều người bán hoa Tết tại công viên 23/9 (TP.HCM) phá bỏ, ngắt bông hàng trăm chậu hoa trước lúc phải trả mặt bằng. Họ quyết không cho khi nhiều người muốn xin về trưng.

Xé nát hoa khi giá giảm xuống 5.000 đồng/chậu Những phút ít ỏi trước khi bị lấy lại mặt bằng, các tiểu thương giảm giá từ 200.000 đồng xuống 5.000 đồng một chậu hoa nhưng vẫn không bán hết. Họ đành cắt bỏ hoa và bỏ lên xe rác.
Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế - Ảnh 1.

Trước thời điểm phải trả mặt bằng để các công nhân môi trường dọn dẹp công viên 23/9 (quận 1) lúc 12h trưa khoảng hơn 30 phút, nhiều tiểu thương, nhà vườn hối hả gọi xe tới đưa đi nơi khác để bán.

Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế - Ảnh 2.

Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế - Ảnh 3.

Một số tiểu thương còn hàng chục cặp chậu cúc giá lúc mang tới khoảng 700.000 đồng/cặp, không bán được đành đập bỏ hàng loạt hoặc cho nhà chùa.

Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế - Ảnh 4.

Hàng trăm chậu hoa thược dược, hướng dương, cúc mâm xôi... cũng bị các tiểu thương vứt bỏ thành đống.

Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế - Ảnh 5.

Một tiểu thương khác cắt bỏ bông 5 cặp cúc, vứt giữa công viên trước thời điểm thu hồi mặt bằng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thời điểm trước một ngày, một cặp cúc này được bán với giá 600.000 - 800.000 đồng/cặp.

Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế - Ảnh 6.

Trong khi đó, hàng trăm cây đào giá tiền triệu lúc vứa mới mang từ bắc vào đã bị tiểu thương, nhà vườn vứt bỏ từ ngày 29 Tết ở chợ hoa trong các công viên.

Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế - Ảnh 7.

Hàng chục công nhân môi trường, nhân viên công viên 23/9 mang các cây đào bị bỏ lại ra xe rác trưa 30 Tết.

Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế - Ảnh 8.

Thấy hoa bị bỏ lại vương vãi khắp công viên nhiều người cũng tranh thủ nhặt những cành hoa còn trưng được mang về.

Lê Quân

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?