|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tiền gửi tổ chức bất ngờ tăng trở lại, thêm 250.000 tỷ được gửi vào các ngân hàng trong tháng 6

20:16 | 30/08/2023
Chia sẻ
Trong tháng 6, tiền gửi vào ngân hàng đã ghi nhận con số tăng trưởng kỷ lục kể từ đầu năm với 270.000 tỷ đồng chảy thêm vào hệ thống. Trong đó, tiền gửi từ các tổ chức hồi phục chiếm tỷ trọng lớn.

Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tiền gửi vào các ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 6 bất chấp lãi suất huy động tiếp đà giảm.

Điểm đáng chú ý là trong tháng 6, tiền gửi củacác tổ chức kinh tế tăng mạnh so với tháng trước thêm hơn 235.000 tỷ đồng đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng0,51% so với cuối năm 2022, kết thúc chuỗi 5 tháng tăng trưởng âm liên tiếp so với cuối năm trước.

Trong khi đó, tiền gửi dân cư tăng chậm lại đạt 6,38 triệu tỷ đồng, chỉ tăng hơn 35.000 tỷ đồng so với tháng trước. Tính đến cuối tháng 6, tổng tiền gửi của dân cư tăng 8,82% so với cuối năm trước

 Nguồn: NHNN

Tính chung tổng tiền gửi của khách hàng dân cư và doanh nghiệp đã đạt hơn 12,36 triệu tỷ đồng, tăng hơn 270.000 tỷ đồng so với tháng 5,  đây là mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 1/2021 đến nay.

Biến động tiền gửi khách hàng dân cư và khách hàng doanh nghiệp

 Nguồn: WiData.

Tiền gửi tiếp tục đổ vào các ngân hàng khi lãi suất giảm cho thấy triển vọng không mấy khả quan từ các kênh đầu tư khác. Điều đó khiến cho dòng tiền thông minh đi tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn và một trong các kênh được ưa chuộng đó là tiền gửi ngân hàng.

TheoChuyên gia kinh tế TS. Đinh Thế Hiển, khi kinh tế càng đi xuống, làm ăn càng khó khăn thì lãi suất sẽ càng giảm nhưng dù cho lãi suất giảm và gửi tiền không sinh lời nhiều như trước, người dân cũng vẫn lo lắng, không dám làm ăn và sẽ tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng.

"Nhìn chung, trong giai đoạn khó khăn, người dân sẽ đều đổ tiền vào ngân hàng. Ở các nước phải triển, họ có thể mua trái phiếu chính phủ còn ở Việt Nam thì không có kênh đó nên người dân sẽ gửi tiền vào ngân hàng", ông nói.

Trong 5 tháng đầu năm, tiềng gửi của các tổ chức kinh tế liên tục thấp hơn so với con số cuối năm trước, điều này phù hợp với sự thiếu hụt dòng tiền của các doanh nghiệp. Do đó, sự tăng trưởng tiền gửi trở lại trong tháng 6 là hiện tượng khá bất ngờ ở thời điểm hiện tại.

Phát biểu tại hội thảo về tiếp cận vốn mới đây, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho hay hệ thống ngân hàng vẫn đang trong tình trạng “tồn kho tiền” và tạo ra tình trạng dư thừa thanh khoản. Đồng thời,khả năng hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp đang rất yếu khiến tăng trưởng tín dụng tăng trưởng âm trong tháng 7. 

Huyền Phương