|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

TIC, SMC, TTH, TYN chốt quyền trả cổ tức

06:49 | 16/12/2016
Chia sẻ
TIC trả cổ tức tỷ lệ 13%, SMC trả tỷ lệ 5%, TTH trả tỷ lệ 30%, TNY trả cổ tức 10%...

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (Mã: TIC) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) vào ngày 30/12. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/12. Dự kiến, TIC thực hiện trả cổ tức vào ngày 16/1/2017.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại SMC (Mã: SMC) cũng có thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5% vào ngày 28/12. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/12. Dự kiến, SMC sẽ thực hiện thanh toán cổ tức vào ngày 12/1/2017.

Trước đó, ngày 28/9, SMC cũng đã trả cổ tức bằng tiền đợt 1 với cùng tỷ lệ 5%. SMC cũng vừa thông qua phương án phát hành chào bán riêng lẻ 12,5 triệu cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, việc chào bán sẽ được thực hiện trong quý I/2017.

Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Tiến Thành (Mã: TTH) cũng thông báo chốt quyền trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% (sở hữu 100 cổ phiếu nhận 30 cổ phiếu mới) vào ngày 29/12. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/12.

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Thanh niên (Mã: TNY) cũng vừa thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% vào ngày 28/12. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/12. Dự kiến, TNY sẽ chi trả cổ tức vào ngày 16/1/2017.

Trong ngày, Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (Mã: SDA) cũng thông báo lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 và năm 2013 bằng tiền thêm 1 năm, dự kiến thanh toán vào ngày 15/12/2017.

Trước đó, SDA đã chốt quyền vào ngày 26/12/2014 và thông báo chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2013 với tổng tỷ lệ 13% vào ngày 15/12/2016.

Đức Phạm

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.