|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

11:16 | 19/02/2021
Chia sẻ
Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáng 19/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 06 của Bộ Chính trị về việc phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê ở tỉnh Tiền Giang, có trình độ Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông hiện là đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.

Năm 2008, ông làm Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Đến năm 2010, ông trở thành Chính ủy Quân đoàn 4. Năm 2012: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm trung tướng một năm sau đó. 4 năm sau, ông tiếp tục được thăng quân hàm thượng tướng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra hồi cuối tháng 1 đã bầu Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh Đào