Vào khoảng giữa tháng 5, người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ bắt đầu chứng kiến tình trạng khan hiếm hàng hóa và làn sóng sa thải nhân viên trong các lĩnh vực vận tải, logistic và bán lẻ.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang vướng vào cuộc chiến thương mại leo thang do các mức thuế quan mà Tổng thống Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc, lên tới mức 145% đối với nhiều mặt hàng.
Các nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào xuất khẩu và phải đối mặt với mức thuế đối ứng cao nhất đang đi trước các nước phương Tây trong các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo lãnh đạo Transimex, các quyết định về thuế quan hiện nay không chỉ đơn thuần liên quan đến thương mại mà còn phản ánh tư duy chính trị và vị thế quốc gia trên thị trường quốc tế. Những diễn biến này cực kỳ khó lường, khi các mức thuế có thể thay đổi mạnh trong thời gian rất ngắn.
Theo giới chuyên gia và doanh nghiệp, các nhà máy tại Trung Quốc đang phải tạm dừng sản xuất và tìm kiếm những thị trường mới khi chính sách thuế quan của Mỹ bắt đầu có tác động.
Phần lớn các ngân hàng đều cho rằng tỷ trọng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có ảnh hưởng từ thị trường Mỹ là không quá lớn và trong ngắn hạn trước mắt mức độ ảnh hưởng là không quá lớn.
Lo sợ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đẩy nền kinh tế vào suy thoái, không ít người Mỹ đang cuống cuồng học cách thích nghi với khó khăn dựa trên những kinh nghiệm từ thế hệ đi trước.
Tại cuộc gặp của Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Anh, hai bên không thống nhất được quan điểm về thuế khi phía Mỹ đưa ra những yêu cầu mới, trong đó có việc cắt giảm thuế với ôtô nhập khẩu vào Anh.
Chính phủ Trung Quốc đã công bố các biện pháp để giúp đỡ những công ty bị tổn thương vì thuế quan của Mỹ. Song, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với thách thức lớn ở thị trường nội địa.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc tuần với kết quả mạnh mẽ khi nhà đầu tư kỳ vọng rằng giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến thuế quan đã qua đi.
Một cố vấn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ - Trung có thể mất vài tháng để bắt đầu đàm phán và vài năm nữa mới đạt được thỏa thuận thương mại cuối cùng.
Theo TS. Trần Đình Thiên, khi hàng hoá Trung Quốc không xuất khẩu được sang Mỹ sẽ phải tràn sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Điều này sẽ gây áp lực không hề nhỏ cho các doanh nghiệp nội, vốn chỉ "trông chờ" vào thị trường nội địa.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.