Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các căn cứ pháp lý mới để áp thuế đối với phần lớn nền kinh tế toàn cầu, trong đó có điều khoản cho phép áp thuế lên tới 15% trong 150 ngày.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình có thể phải can thiệp để thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại.
Trong những ngày qua, chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực lên lĩnh vực công nghệ và các du học sinh của Trung Quốc, châm ngòi cho sự chỉ trích của Bắc Kinh.
Đà tăng của chứng khoán Mỹ bị hạn chế khi nhà đầu tư trở nên cảnh giác với một loạt tranh chấp pháp lý giữa chính quyền Tổng thống Trump và tòa án về vấn đề thuế quan đối ứng.
Toà án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra phán quyết ngăn chặn thuế quan đối ứng mà ông Trump công bố vào ngày 2/4. Quyết định này sẽ ảnh hưởng lớn đến các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các nước.
Tổng thống Trump đã nhiều lần thay đổi ý kiến về thuế quan và thương mại, dẫn đến việc ngày càng nhiều doanh nghiệp dệt may châu Á cảm thấy khó tin tưởng vào thị trường Mỹ.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - Mỹ và Trung Quốc - đang ở trạng thái cực kỳ mong manh, khó chịu được thêm bất kỳ biến động nào. Dù tạm thời thoát khỏi bờ vực, tương lai tài chính vẫn đầy bất ổn.
Chứng khoán Mỹ vọt tăng trong phiên giao dịch ngày 27/5 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hoãn áp thuế 50% lên hàng hóa châu Âu cho tới tháng 7.