|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu về hơn 35 tỷ đồng thanh lý xe công, bình quân 46,2 triệu đồng/xe

17:50 | 08/03/2017
Chia sẻ
Bộ Tài chính cho biết, số xe công đã thanh lý là 1.105 xe ô tô. Trong đó, Bộ đã nhận đc báo cáo của 761 chiếc xe thanh lý thu về 35,15 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi xe thanh lý được 46,2 triệu đồng.
thu ve hon 35 ty dong thanh ly xe cong binh quan 462 trieu dongxe
Xe công. Ảnh: Vietnamnet.

Đây là số liệu do ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết tại cuộc Họp báo Chuyên đề về xe ô tô công chiều 8/3.

Cụ thể, số xe ô tô công phải xử lý mà chủ yếu theo phương thức thanh lý là 2.041 xe. Trong số này, 1.105 xe ô tô đến nay đã tiến hành thanh lý.

Trong đó, Bộ đã nhận được báo cáo của 761 chiếc xe thanh lý, thu về 35,15 tỷ đồng. Như vậy bình quân mỗi chiếc xe thanh lý đc 46,2 triệu đồng.

Ông Thắng cũng cho hay, theo quy định của pháp luật, tài sản không dùng thì có nhiều hình thức xử lý. Khi bán các xe này, cơ quan thực hiện phải công khai minh bạch, tiền đó sẽ được bổ sung vào ngân sách Nhà nước hoặc vào các quỹ sự nghiệp.

Bộ Tài chính cũng cho biết, tính đến ngày 21/12/2016, cả nước có 34.214 xe công. Sau khi có Quyết định 32 với xe công, tổng số xe đã giảm được là hơn 1.100 xe, còn khoảng 2.000 xe đã xác định dư thừa phải thực hiện thanh lý nhưng chưa báo cáo hết số liệu thanh lý về Bộ Tài chính. Trong khi đó, mỗi xe công ước tính mất 320 triệu/năm từ khấu hao, lái xe, xăng xe và bảo dưỡng sửa chữa.

Cục trưởng Thắng cũng cho rằng việc thực hiện khoán xe công đã mang lại hiệu quả tích cực, giảm chi tiêu ngân sách Nhà nước, tạo dư luận tốt. "Việc này cần cần căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng, có thể đưa dự thảo này thành bắt buộc. Tới đây, Bộ Tài chính đi trước chính sách một bước là quản lý tài sản tập cả xe và lái xe, điều chỉnh và giảm theo mức mới phù hợp", ông Thắng chia sẻ.

Tại buổi họp báo, ông Thắng cũng trả lời về con số 6,5 triệu đồng trung bình mỗi tháng dành cho các chức danh Thứ trưởng di chuyển từ nhà tới cơ quan làm việc, theo một số ý kiến 16.000 đồng/km là giá cao. Ông Thắng nói con số 16.000 đồng đúng là cao hơn giá taxi thông thường nhưng Bộ đã cân đối trung bình. Chưa kể, tính theo tiêu chuẩn xe đang sử dụng có trị giá hơn 1 tỷ đồng và so với mức 320 triệu đồng nuôi xe công thì có theo mức phí chỉ tốn bằng một nửa. Ông Thắng cũng lưu ý, nếu sang năm giá xăng lên 100 USD/ thùng, các tính toán chi phí cũng sẽ khác, phải sửa ngay quy định ấy.

Vào tháng 10/2016, Bộ Tài chính đã áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh thứ trưởng, chức danh lãnh đạo thuộc Bộ.

Thái Hoàng