|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi doanh nghiệp: 'Có bao nhiêu người mua được nhà ở Phan Thiết?'

11:06 | 17/02/2023
Chia sẻ
Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các dự án thuộc phân khúc cao cấp đang được phát triển ở Phan Thiết được không đáp ứng đúng nhu cầu thực tế ở địa phương.

Tại Hội nghị thúc đẩy thị trường bất động sản sáng nay, sau khi nghe hai doanh nghiệp đại diện là CTCP Vinhomes (Mã: VHM) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) nêu ý kiến, Thủ tướng đã đề nghị các đại biểu tập trung phân tích thêm về nguyên nhân dẫn tới những khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản hiện nay.

Theo đó, trách nhiệm của các chủ thể liên quan (như cơ quan quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng) là gì để từ đó đề xuất các giải pháp và các chủ thể phải làm gì thời gian tới. Thủ tướng cũng nhấn mạnh các chủ thể liên quan phải cùng nhau giải quyết các vấn đề.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: VPG).

Bên cạnh đó, Thủ tướng một lần nữa nhắc lại thông điệp: "Để phát triển bất động sản bền vững, các địa phương và các doanh nghiệp trước hết phải tạo công ăn việc làm. Những vùng đất, vị trí đẹp, có lợi thế phải ưu tiên dành cho sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm cho người dân, có công ăn việc làm thì mới có người đến làm, có người đến làm thì mới có người đến ở, có người đến ở thì mới có người mua nhà, có người mua nhà thì mới phát triển được bất động sản, khu đô thị."

Người đứng đầu chính phủ cho rằng chính quyền địa phương và doanh nghiệp bất động sản cần phải đặt trọng tâm là tạo ra công ăn việc làm cho người dân.

Tuy nhiên, với dự án của Novaland tại Phan Thiết thì chưa đáp ứng được điều đó. Trong khi số lượng việc làm tại địa phương chưa nhiều thì doanh nghiệp lại đi phát triển một loạt bất động sản thuộc phân khúc cao cấp.

“Có bao nhiêu người mua được nhà ở Phan Thiết?”, Thủ tướng đặt câu hỏi sau khi nghe đại diện của Novaland trình bày.

Vấn đề trên cũng là của toàn ngành bất động sản trước tình trạng lệch pha cung cầu hiện nay. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải nhìn nhận lại để sửa đổi, từ đó cơ cấu lại sản phẩm, tạo công ăn việc làm giúp người thu nhập thấp, thu nhập trung bình sớm mua được nhà.

Thủ tướng cho biết chính quyền không thể bỏ mặc doanh nghiệp vì nó sẽ kéo theo thiệt hại cho người dân. Nhưng nếu nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm với người dân và xã hội. 

Đăng Nguyên