|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thủ tướng Israel lần đầu lên tiếng việc Mỹ công nhận Jerusalem

07:34 | 11/12/2017
Chia sẻ
Hoan nghênh quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Palestine nên “chấp nhận thực tế” để hướng tới hòa bình.

thu tuong israel lan dau len tieng viec my cong nhan jerusalem Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ về thời hạn di dời Đại sứ quán đến Jerusalem
thu tuong israel lan dau len tieng viec my cong nhan jerusalem Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Theo BBC, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/12 tại thủ đô Paris, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: “Paris là thủ đô của Pháp, Jerusalem là thủ đô của Israel, đó vốn là thủ đô của Israel suốt 3.000 năm qua và là thủ đô của nhà nước Do Thái 70 năm qua. Chúng tôi tôn trọng lịch sử và lựa chọn của các bạn và chúng tôi biết Pháp cũng sẽ tôn trọng lịch sử và lựa chọn của chúng tôi”.

thu tuong israel lan dau len tieng viec my cong nhan jerusalem

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng: “Palestine càng sớm chấp nhận sự thật thì chúng ta càng nhanh chóng tiến tới hòa bình”.

Đây có thể coi là những bình luận đầu tiên thể hiện quan điểm của chính phủ Israel kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây rúng động dư luận với quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Quyết định của Tổng thống Trump chưa có tiền lệ trong chính sách ngoại giao của Mỹ và bị cho là có thể kéo theo tình trạng bất ổn, bạo lực ở “lò lửa”Trung Đông. Thực tế, ngay sau quyết định trên, các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra ở Dải Gaza, khu Bờ Tây và thậm chí bên trong thánh địa Jerusalem. Người Hồi giáo ở nhiều nơi trên thế giới cũng tiến hành các cuộc biểu tình phản đối quyết định của Mỹ.

Minh Phương

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?