|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng TN-MT: Ô nhiễm không khí 'chỉ có lúc và có nơi'

20:00 | 02/10/2019
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho hay, chất lượng không khí sụt giảm ở các thành phố lớn "chỉ có lúc và có nơi". "Nơi lắp đặt những thiết bị đo rất quan trọng, nếu nơi lắp đặt gần nguồn rác thải thì lập tức nồng độ rất cao nhưng nó không đại diện cho cả khu vực xung quanh".
lam-sao-de-khoe-manh-trong-bau-khong-khi-ngay-mot-o-nhiem-hien-nay-2

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội, Hồ Chí Minh đang khiến người dân lo ngại. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kì chiều ngày 2/10, một số PV đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí thời gian gần đây tại Hà Nội và TP HCM.

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành cho biết, hiện nay, với sự phát triển của cuộc cánh mạng 4.0, có rất nhiều trang mạng, những ứng dụng trên điện thoại di động để phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu cho người dân. Trong đó có một số trang mạng như AirVisual…

Ông Thành cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội và TP HCM sẽ lắp đặt thêm các trạm đo chất lượng không khí để có thể cảnh báo kịp thời hơn cho người dân.

"Tôi cũng nhấn mạnh, chất lượng không khí sụt giảm ở các thành phố lớn chỉ có lúc và có nơi. Nơi lắp đặt những thiết bị đo rất quan trọng, nếu nơi lắp đặt gần nguồn rác thải thì lập tức nồng độ rất cao nhưng nó không đại diện cho cả khu vực xung quanh".

Về giải pháp, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết, Chính phủ cũng đã có Quyết định số 985 phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về quản lí chất lượng không khí.

Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng sẽ cùng với các bộ, ngành và địa phương để triển khai mạnh mẽ hơn kế hoạch này, dần dần từng bước cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố lớn.

Cũng trả lời về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Thế Hùng cho biết: "Thời gian qua chúng ta đối mặt với biến đổi khí hậu, thời tiết không có gió, mưa, tạo lớp sương mù nên vấn đề khuếch tán của bụi hạt mịn có tác động rất lớn".

Ông Hùng cho biết, tại Hà Nội hiện có 11 trạm quan trắc đạt tiêu chuẩn Việt Nam để quan trắc tất cả các chỉ số về không khí. Trong những ngày vừa qua, tất cả các chỉ số như NO2, SO2,… đều đảm bảo tiêu chuẩn. Riêng nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng.

Ngoài ra, Hà Nội cũng xác định việc công bố chất lượng không khí thường xuyên và hằng ngày. Tất cả các trạm quan trắc cứ 5 phút là chuyển số liệu về trung tâm một lần.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết, có một số nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí như khí thải từ ô tô, xe máy; hiện tượng đun bếp than tổ ong, bếp củi; việc phá dỡ công trình xây dựng, đặc biệt là việc đốt rơm rạ ở ngoại thành,…

"Đến năm 2020 Hà Nội sẽ hoàn thành lắp đặt 25 trạm quan trắc. Đồng thời, thành phố cũng đang tiếp nhận thêm một số trạm quan trắc của các tổ chức quốc tế để lắp đặt thêm ở các vị trí. Các hệ thống quan trắc này phải theo qui chuẩn Việt Nam", Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết.

Ông cũng cho biết TP sẽ tập trung xử lí đảm bảo để các nguồn xả thải không ảnh hưởng đến môi trường không khí, quản lý các nhà máy xử lý nước thải… Đặc biệt, làm sao giảm phương tiện cá nhân, tăng phương tiện công cộng và tuyên truyền trồng cây xanh, vận động dân không đốt rơm rạ.

Thu Hà

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.