|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Công Thương làm Phó bí thư Thành ủy TP HCM

21:00 | 18/09/2026
Chia sẻ
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Công Thương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị với ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được công bố chiều 18/9.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân 51 tuổi, quê Nghệ An; trình độ thạc sĩ Luật Thương mại, cử nhân Luật Quốc tế.

Trước khi vào TP HCM đảm nhiệm chức Phó bí thư Thành ủy, ông Sinh 5 năm làm Thứ trưởng Công Thương, từ tháng 9/2021 đến nay.

Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Công Thương, như Vụ trưởng Pháp chế; Cục trưởng Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Cục trưởng Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: MOIT).

Hiện, ông Trần Lưu Quang là Bí thư Thành ủy TP HCM và các Phó bí thư gồm: ông Lê Quốc Phong (Thường trực), ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP HCM), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM), ông Đặng Minh Thông, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Văn Thị Bạch Tuyết.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Vũ Tuân

Việt Nam chính thức nâng hạng ‘thị trường mới nổi thứ cấp’: Cơ hội đón dòng vốn từ khối tài sản 20.000 tỷ USD
Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức rũ bỏ "thị trường cận biên" để thăng hạng lên "thị trường mới nổi thứ cấp" theo xếp hạng của tổ chức FTSE Russell. Sự kiện đánh dấu thành quả sau 30 năm phát triển và mở ra cơ hội lớn để đón các dòng vốn đầu tư quốc tế.