|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị bắt liên quan vụ 'chuyến bay giải cứu'

19:37 | 14/04/2022
Chia sẻ
Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt vì liên quan vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Nhận hối lộ” đối với ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao).

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt giam ông Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ Trang thiết và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế) và ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) về tội danh trên.

 Từ trái qua là bị can Tô Anh Dũng, Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an).

Liên quan vụ án này, trước đó, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người gồm: Nguyễn Thị Hương Lan - cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng - phó cục trưởng; Lê Tuấn Anh - chánh văn phòng của cục và Lưu Tuấn Dũng - phó phòng bảo hộ công dân của cục này.

Mới đây, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can Hoàng Diệu Mơ - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Cơ quan điều tra đã đề nghị Bộ trưởng GTVT chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay "giải cứu", "combo" đưa công dân Việt Nam về nước; danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay và các công ty/doanh nghiệp đã được Bộ GTVT cấp phép triển khai chuyến bay giải cứu, combo.

Anh Đào (tổng hợp)