Bộ Tài chính vừa đề xuất hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, với phương án điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế sẽ tăng lên khoảng 15,5 triệu/tháng.
Trong nửa đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng đều “bùng nổ”. Tuy nhiên, vẫn còn một số băn khoăn như tại sao kinh tế tăng trưởng tốt nhưng tiêu dùng của người dân không tăng lên hay tín dụng tăng trưởng tương đối mạnh nhưng các doanh nghiệp đi vay vẫn không dễ.
Mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế luỹ tiến, ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ/cá nhân kinh doanh... là những nội dung sẽ được Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu sửa đổi trong quá trình xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Theo số liệu từ Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương trong quý I/2025 đạt 9,4 triệu đồng/tháng. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 9,8 triệu đồng, lao động nữ là 8,9 triệu đồng/tháng.
Báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I/2025 được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố mới đây cho thấy, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng ở hầu hết các địa phương, ngành kinh tế.
Các khoản thu nhập như tiền lương, tiền công, trúng thưởng,... sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định nhiều khoản thu nhập không phải chịu sắc thuế này.
Theo báo cáo từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thu nhập bình quân của người lao động hưởng lương đạt khoảng 8,5 triệu đồng/tháng năm 2024, tăng 1,9 triệu đồng so với năm 2020.
Tổng thu nhập đầu năm của các thành viên ban điều hành tăng 41% lên hơn 16 tỷ đồng, trong khi các thành viên HĐQT cũng được chi mạnh tay hơn với mức tăng 16-79% so với cùng kỳ.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 8,4 triệu đồng/tháng. Trong đó, thu nhập bình quân với lao động nam là 8,9 triệu đồng, lao động nữ là 7,8 triệu đồng/tháng.
Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội đã tăng từ 4,113 triệu đồng/tháng năm 2014 lên 6,869 triệu đồng/tháng năm 2023, tương ứng tăng 40%. Hà Nội cũng nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về chi phí đắt đỏ.
Thu nhập bình quân đầu người tại TP HCM năm 2023 đạt 6,516 triệu đồng/tháng, tăng 25,7% so với mức 4,84 triệu đồng/tháng của năm 2014, đi cùng với đó là chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, luôn nằm trong top cao nhất cả nước.
Thu nhập bình quân của nhân viên làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm nửa đầu năm đã tăng 11,7% so với cùng kỳ trong khi lĩnh vực kinh doanh BĐS tăng 11,1%.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán đột biến, một ngân hàng lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 3 công ty thua lỗ.