Qualcomm Việt Nam: Có hàng nghìn hồ sơ nộp vào nhưng mỗi năm chỉ tuyển hơn 10 nhân sự cho trung tâm AI
“Qualcomm không chỉ làm chip cho điện thoại, chip cho xe hơi, chip cho các sản phẩm thông minh, mà chúng tôi dịch chuyển làm chip cho cả các data center - vừa cạnh tranh vừa bước cùng nhịp thị trường với Nvidia.
Ngoài ra, Qualcomm cũng tin rằng việc đi từ điện toán đám mây qua điện toán biên sẽ tạo nên một bước dịch chuyển mới cho Tập đoàn trong kỷ nguyên mới”, bà Nguyễn Thanh Thảo - Giám đốc Phát triển kinh doanh Cấp cao Qualcomm Việt Nam chia sẻ trong lễ công bố InnoEx 2026 với chủ đề "Điểm bước ngoặt – Khi những chuyển dịch toàn cầu tái thiết mô hình tăng trưởng".
Trong chiến lược nói trên, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng với Qualcomm, ở cả góc độ thị trường lẫn phát triển sản phẩm - công nghệ. Tập đoàn này luôn đặt niềm tin vào nguồn nhân lực Việt Nam.
Bà cho biết, vừa qua Qualcomm đã mua lại một phần VinAI thuộc Vingroup để xây dựng Trung tâm nghiên cứu AI (AI R&D Center) tại Việt Nam. Hiện tại, trung tâm này đang có hơn 100 nhân lực chất lượng cao tại Hà Nội và TP HCM.
“Nếu nói vui, việc thi tuyển vào AI R&D Center của chúng tôi còn khó hơn thi vào Harvard. Mỗi năm trung tâm chỉ tuyển hơn 10 ứng viên trong hàng ngàn hồ sơ được gửi đến. Có thể nói, quá trình sàng lọc hồ sơ của Qualcomm Việt Nam rất kỹ lưỡng, nhằm chọn được tài năng chất lượng cao phù hợp, sau đó chuyển giao năng lực cho các bạn, để các bạn tự tin làm việc với các đội ngũ trên toàn cầu. Đặc biệt là ở châu Á như Hàn Quốc và Trung Quốc”, bà nêu chi tiết.
Trong năm nay, Qualcomm vừa thiết lập một trung tâm mới về phát triển hệ thống trên chip (SoC - System on Chip Design). Cũng giống như Marvell, Synopsys; bà cho biết thêm, hiện bộ phận SoC của Qualcomm Việt Nam đã có hàng trăm nhân lực - trong đó có những nhân sự bản địa giàu kinh nghiệm. Mục tiêu quy mô của SoC tại Qualcomm Việt Nam là có khoảng 500 nhân lực và hiện công ty đang dần phát triển đội ngũ.
Cũng theo bà, việc xây dựng Trung tâm mới về phát triển hệ thống trên chip cho thấy Qualcomm đã đặt nhiều kỳ vọng cũng như xem Việt Nam là thị trường rất chiến lược ở khu vực Đông Nam Á. Nhân lực Việt Nam có thể thiết kế ra các công nghệ lõi và tham gia vào cái chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, cung cấp giá trị cho toàn cầu.
Tại châu Á, cuộc thi trường niên “Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam - QVIC” chỉ được tổ chức tại ba nước là Ấn Độ, Đài Loan và Việt Nam.
“Tại Việt Nam, các ý tưởng và các startup hoạt động rất năng động. Các nhà sáng lập luôn triển khai những ý tưởng mới rất nhanh và hiệu quả. Trong 6 năm qua, công ty đã góp phân ươm tạo gần 80 startups.
Rất nhiều công ty khởi nghiệp đã dùng công nghệ lõi của Qualcomm để làm những sản phẩm "Make in Vietnam”, song tạo ra được sức ảnh hưởng toàn cầu. Đó là những dự án về nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, thành phố thông minh IoT, Robotics, trí tuệ nhân tạo…”, bà cho biết thêm.
Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây, công ty còn mở rộng thị trường khi trực tiếp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp ở các trường đại học, với định hướng “từ phòng thí nghiệm đến thị trường và đến cuộc sống". Qualcomm luôn thấy Việt Nam là một quốc gia mạnh về sáng tạo, nên công ty muốn cổ vũ bằng cách hỗ trợ các nhà sáng lập/dự án bảo vệ các ý tưởng của mình thông qua đăng ký sở hữu trí tuệ.
Đối với các công ty khởi nghiệp, đại diện Qualcomm Việt Nam khuyến nghị rằng, ngoài biết giải quyết đúng vấn đề ở Việt Nam, phải có thêm những ý tưởng táo bạo có khả năng tạo ra tác động - ảnh hưởng toàn cầu.
Còn đối với Việt Nam, bà tin rằng đây là một cái giai đoạn rất đặc biệt để Nhà nước có thể tận dụng nhằm biến Việt Nam trở thành một trung tâm về công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là xây dựng hệ sinh thái sôi động để hòa nhập vào khu vực - thế giới.
Các nội dung trên được bà Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ trong phần phát biểu tại lễ công bố InnoEx 2026. Qualcomm là một trong các đối tác đồng hành của chương trình; sự kiện không phải họp báo riêng của Qualcomm.
TRỰC TIẾP