Giá cao su hôm nay ngày 10/9 tiếp tục tăng trên các sàn giao dịch chủ chốt do lo ngại mưa lớn ở các nước sản xuất chính có thể làm gián đoạn nguồn cung.
Trong nửa đầu năm, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 489,4 nghìn tấn cao su, trị giá 717,9 triệu USD, giảm 16% về lượng và giảm 8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Thị phần cao su của Việt Nam tại Trung Quốc đã tăng liên tục trong hơn 10 năm qua, từ mức khiêm tốn 4,7% của năm 2014 lên hơn 22% của hiện tại. Ngược lại, thị phần của Thái Lan tại Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp.
Năm 2023, phần lớn các doanh nghiệp cao su trên sàn đều báo lãi giảm sâu so với năm 2022. Năm 2024, các chuyên gia kỳ vọng việc Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu cao su sẽ là động lực tăng giá cao su toàn cầu, bao gồm cho cả Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đã trực tiếp chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các biện pháp điều hành, điều tiết thị trường để ổn định cả mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay.