|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thép Hòa Phát sản xuất 2,4 tỷ kWh điện, tương đương một nhà máy nhiệt điện

17:23 | 16/02/2022
Chia sẻ
Hòa Phát sản xuất điện bằng cách tận dụng khí lò cao để chạy nhà máy nhiệt điện ở các khu liên hợp Hải Dương và Dung Quất.
Thép Hòa Phát sản xuất 2,4 tỷ kWh điện, tương đương một nhà máy nhiệt điện - Ảnh 1.

Phòng điều hành lò cao tại Khu Liên hợp Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: Đức Quyền).

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) cho biết tổng lượng điện sản xuất của các nhà máy điện nhiệt dư thuộc Khu liên hợp Hòa Phát tại Hải Dương và Dung Quất đạt trên 2,4 tỷ kWh. Nếu tính theo giá điện sản xuất hiện hành, sản lượng điện nói trên có giá trị khoảng 3.900 tỷ đồng, giúp Hòa Phát tự chủ khoảng 70 - 80% lượng điện cho sản xuất.

Hòa Phát sử dụng nhiệt dư và khí than dư thừa của quá trình sản xuất cốc, luyện gang tại các khu liên hợp để phát điện thay vì thải ra môi trường, qua đó giúp tiết kiệm chi phí đầu vào cũng như giảm thiểu ô nhiễm.

Cụ thể, tổng lượng điện phát của Khu liên hợp Dung Quất đạt 1,7 tỷ kWh, gấp hơn hai lần năm 2020. Sản lượng điện này giúp Khu liên hợp tự chủ 70% điện sản xuất. Theo giá điện hiện hành, năm vừa qua Thép Hòa Phát Dung Quất đạt sản lượng điện trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Cùng giải pháp trên, Khu liên hợp Hòa Phát Hải Dương đã phát 700 triệu kWh trong năm 2021, tăng 55% so với năm 2020. Nhờ vậy, Khu liên hợp tự chủ được 80% lượng điện cho sản xuất, tương đương 1.148 tỷ đồng theo giá điện hiện hành của EVN.

Sản lượng điện trong năm 2021 của Hòa Phát như nói ở trên vẫn nhỏ hơn nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh, Cẩm Phả, nhưng lớn hơn một số nhà máy nhiệt điện khác như Bà Rịa, Nhơn Trạch 1, Ninh Bình.

Thép Hòa Phát sản xuất 2,4 tỷ kWh điện, tương đương một nhà máy nhiệt điện - Ảnh 2.

Trong năm 2021, Hòa Phát đạt doanh thu thuần xấp xỉ 150.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 34.500 tỷ, tăng trưởng lần lượt 66% và 56% so với năm trước.

Song Ngọc

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.