|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thành phố Sa Đéc được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

13:14 | 13/02/2018
Chia sẻ
Thành phố Sa Đéc vừa được nâng cấp từ đô thị loại III lên đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp kể từ ngày 10/2. Trước đó, thành phố này được công nhận là đô thị loại III vào quý I/2017.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành là ngày 10/2/2018.

thanh pho sa dec duoc cong nhan la do thi loai ii truc thuoc tinh dong thap Thành phố Bắc Ninh được công nhân là đô thị loại I
thanh pho sa dec duoc cong nhan la do thi loai ii truc thuoc tinh dong thap Công nhận Thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I
thanh pho sa dec duoc cong nhan la do thi loai ii truc thuoc tinh dong thap Bình Dương sẽ nâng cấp Thuận An và Dĩ An lên đô thị loại III
thanh pho sa dec duoc cong nhan la do thi loai ii truc thuoc tinh dong thap
Thành phố Sa Đéc vừa được nâng cấp từ đô thị loại III lên đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp kể từ ngày 10/2. (Ảnh minh họa)

Sau khi được công nhận là đô thị loại III vào quý I/2017, đến nay thành phố Sa Đéc tiếp tực đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,41 lần so với cả nước; mức độ tăng trưởng kinh tế trung bình ba năm gần nhất đạt 9,34%; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 5,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản…

Thành phố Sa Đéc được chính thức thành lập và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp từ năm 2013. Diện tích tự nhiên khoảng 5.981 ha, có 9 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sa Đéc với nhân khẩu khi đó khoảng hơn 152.000 nhân khẩu.

Sau khi thành lập thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.

N.Lê