|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thái Lan đề xuất đánh thuế doanh nghiệp Internet ngoại

00:34 | 11/06/2020
Chia sẻ
Ngày 9/6, Chính phủ Thái Lan phê duyệt dự luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài trả thuế giá trị gia tăng (VAT).
Thái Lan đề xuất đánh thuế doanh nghiệp Internet ngoại - Ảnh 1.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á mới nhất muốn thu thuế từ các doanh nghiệp công nghệ ngoại quốc. 

Tháng trước, Indonesia thông qua luật yêu cầu công ty Internet lớn trả thuế VAT trên doanh số sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số từ tháng 7/2020. Các nhà lập pháp Philippines cũng trình dự luật tương tự để đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Dự luật của Thái Lan, vẫn cần Quốc hội bỏ phiếu, yêu cầu các công ty, nền tảng nước ngoài có thu nhập hơn 1,8 triệu baht (57.434,59 USD)/năm từ cung cấp dịch vụ kỹ thuật số trong nước phải trả 7% VAT trên doanh số.

Theo phó phát ngôn viên Chính phủ Ratchada Thanadirek, Thái Lan dự kiến thu khoảng 3 tỷ baht (95,72 triệu USD) hàng năm nếu luật có hiệu lực. 

Dự luật ảnh hưởng đến những dịch vụ như stream nhạc/video, game, đặt phòng khách sạn. Bà Ratchada cho rằng những doanh nghiệp này đã phải nộp thuế nếu là của Thái Lan và điều đó không công bằng.

Thanawat Malabuppha, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Thái Lan, nhận xét dự luật sẽ giúp tạo ra sân chơi công bằng cho các công ty trong nước. “Bất kỳ ai kiếm tiền từ người Thái nên trả thuế cho đất nước”, ông nói.

Theo các nhà phân tích, dịch bệnh đã đẩy nhanh nỗ lực đánh thuế doanh nghiệp Internet của chính phủ khắp thế giới vì họ được hưởng lợi khi mọi người ở nhà trong thời gian phong tỏa. 

Gần 140 nước đến từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đang đàm phán viết lại quy định về thuế để xét tới các hãng công nghệ khổng lồ như Amazon, Facebook, Apple và Google. 

Các nhà chức trách Đông Nam Á năm ngoái cũng thảo luận về nỗ lực toàn khu vực trong việc đánh thuế các hãng Internet lớn.

Du Lam

'Dòng tiền quý IV khó bùng nổ, VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.720 - 1.820 điểm'
Giám đốc VPBankS cho rằng, thị trường chứng khoán trong quý IV nhiều khả năng tiếp tục vận động theo hướng tích lũy và phân hóa, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, lãi suất và tỷ giá vẫn là những biến số cần theo dõi, còn tác động từ nâng hạng thị trường sẽ cần thêm thời gian để phản ánh rõ hơn vào thanh khoản và dòng vốn ngoại.