|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tesla từng cách bờ vực phá sản chỉ một tháng

10:43 | 05/11/2020
Chia sẻ
Giá trị vốn hóa của Tesla ở thời điểm hiện tại đã vượt qua nhiều hãng xe truyền thống, tuy nhiên hãng gặp không ít khó khăn để đạt mục tiêu này.

Ở thời điểm hiện tại, Tesla đang là thương hiệu sản xuất xe hơi giá trị nhất thế giới, song trong vài năm trở lại đây, hãng xe điện do Elon Musk sáng lập đã từng không ít lần suýt rơi vào trạng thái phá sản, theo CNN.

Tesla không ít lần chỉ cách bờ vực phá sản chỉ một vài tháng  - Ảnh 1.

Tesla mới đây công bố kết quả kinh doanh ghi nhận quý thứ 5 liên tiếp có lợi nhuận. Ảnh: AFP

Cụ thể, Elon Musk, CEO Tesla, chia sẻ trên Twitter của mình rằng Tesla chỉ còn cách bờ vực phá sản khoảng 1 tháng vào thời điểm hãng gặp nhiều khó khăn khi tìm cách đưa mẫu xe Model 3 ra thị trường. Được biết, Model 3 là chiếc xe bán chạy nhất của Tesla cho tới thời điểm hiện tại.

"Chúng tôi từng cách bờ vực phá sản chỉ một tháng", Elon Musk chia sẻ. "Đẩy mạnh sản xuất Model 3 là một vấn đề đau đầu và áp lực cực độ trong một thời gian dài – từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2019. Sản xuất và logistics thực sự tệ hại", người đứng đầu Tesla nhấn mạnh.

Tesla từng rơi vào khủng hoảng tiền mặt khi liên tục thua lỗ và vật lộn để đạt được các mục tiêu sản xuất xe Model 3. Tuy nhiên thời điểm đó Elon Musk chưa từng tiết lộ thông tin này một cách công khai, trừ lần ông "nói đùa" về việc nộp đơn phá sản trên Twitter vào ngày Cá tháng Tư. 

Lúc này, Tesla đã có thêm một nhà máy mới ở Thượng Hải với mục tiêu sản xuất 150.000 xe Model 3 mỗi năm. Trong tương lai, nhà máy Thượng Hải được kì vọng xuất xưởng ít nhất 250.000 xe mỗi năm, bao gồm Model Y và Model 3.

Thái Sơn