|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư KCN 150 - 250 ha tại Vĩnh Phúc

06:45 | 14/04/2025
Chia sẻ
Tập đoàn Songshan Lake đề xuất đầu tư khu công nghiệp công nghệ - kỹ thuật cao quy mô 150 – 250 ha tại Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Songshan Lake. (Ảnh: UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Songshan Lake (Trung Quốc) và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Vĩnh Hà đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh.

Songshan Lake hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm công nghệ cao, bất động sản, giáo dục, y tế, dịch vụ tài chính… Hiện nay, tập đoàn có 5 khu công nghệ cao tại Trung Quốc, thu hút khoảng 600 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một trong những dự án nổi bật của tập đoàn là Khu công nghệ cao Songshan Lake được đánh giá là khu công nghệ kiểu mẫu của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với diện tích khoảng 1.500 ha, tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ USD.

Tại buổi làm việc, ông Hạ Vũ Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Songshan Lake đề xuất đầu tư Khu công nghiệp công nghệ - kỹ thuật cao tại Vĩnh Phúc với quy mô 150 – 250 ha, tập trung thu hút các dự án công nghệ cao như sản xuất thiết bị y tế, linh kiện bán dẫn, bản mạch PCB, robot, thiết bị tự động hóa…

Trước đề xuất này, Chủ tịch Vĩnh Phúc Trần Duy Đông nói ủng hộ về chủ trương và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn Trung Quốc nghiên cứu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Ông Đông cũng đánh giá cao mô hình hoạt động của Songshan Lake khi phù hợp với định hướng phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh. 

Cũng theo ông Đông, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút khoảng 480 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỷ USD. Trong đó, các dự án đến từ Trung Quốc, Đài Loan là 106 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc. 

Công Tâm

Một nửa câu chuyện ông Trump không kể nhưng sẽ là điểm yếu lớn của Mỹ trong thương chiến toàn cầu
Câu chuyện thuế quan của Tổng thống Trump luôn tập trung vào thâm hụt thương mại hàng hoá của Mỹ, bỏ quên mất một mảnh ghép quan trọng.